UEFA ra án phạt vụ thủ môn Schmeichel bị chiếu laser

Hạo Minh

(Dân trí) - UEFA phạt Liên đoàn bóng đá bóng đá Anh (FA) 30.000 euro sau khi một cổ động viên chiếu đèn laser vào mặt thủ môn Kasper Schmeichel ở trận bán kết Euro 2020 giữa tuyển Anh và Đan Mạch vừa qua.

Ở hiệp phụ trận bán kết Euro 2020 giữa tuyển Anh và tuyển Đan Mạch vào rạng sáng ngày 8/7 (giờ Việt Nam), một cổ động viên có mặt tại sân vận động Wembley đã chiếu đèn laser vào mặt thủ thành Kasper Schmeichel. Đó là thời điểm tuyển Anh được hưởng quả phạt đền, Harry Kane đứng trước quả 11m đối mặt với Schmeichel.

Hành vi chiếu đèn trên nhằm mục đích khiến Schmeichel lóa mắt mà không thể bắt quả đá của Kane. Tuy nhiên, Schmeichel không bị phân tâm, anh đoán đúng hướng sút của Kane và cản thành công quả 11m.

Đáng tiếc khi bóng bật ra, Kane sút bồi ghi bàn. Bàn thắng mà Kane ghi được giúp tuyển Anh giành chiến thắng 2-1 trước Đan Mạch, qua đó lần đầu giành vé vào chung kết Euro 2020. Tuyển Anh sẽ gặp tuyển Italia để tranh cúp vô địch vào rạng sáng ngày 12/7 tới đây.

UEFA ra án phạt vụ thủ môn Schmeichel bị chiếu laser - 1

Thủ thành Schmeichel đã bị chiếu laser vào mặt.

UEFA mở các cuộc điều tra nhằm vào FA. Cơ quan quản lý bóng đá Anh cũng bị buộc tội không quản lý được người hâm mộ, dẫn tới việc một số cổ động viên quá khích la ó trong khi quốc ca Đan Mạch được cử hành ở đầu trận. Ngoài ra, cổ động viên Anh còn lén mang pháo sáng vào đốt ở trên khán đài sân Wembley, đó cũng là hành vi bị cấm.

Trái với những dự đoán về việc FA phải đối mặt với một án phạt nặng, UEFA chỉ đưa ra án phạt tiền, không có án phạt nào cho sân Wembley. Điều đó sẽ giúp tuyển Anh thở phào nhẹ nhõm, họ sẽ thoải mái thi đấu tại Wembley ở trận chung kết với Italia sắp tới.

Tuyển Anh chưa từng vô địch Euro, giờ đây người hâm mộ "Tam sư" đội bóng của họ sẽ bước lên bục vinh quang tại đấu trường châu lục.