1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

UEFA không thể tự quyết định hoãn Euro 2020

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cho hay, chuyện huỷ hay không huỷ Euro 2020 không chỉ phụ thuộc vào quyết định của tổ chức này, mà còn là quyền của các quốc gia đăng cai, cũng như khuyến cáo từ WHO.

Trước tình hình dịch Covid-19 có dấu hiệu lan nhanh ở châu Âu, giải vô địch bóng đá cựu lục địa cũng đứng trước khả năng bị ảnh hưởng, thậm chí trong trường hợp xấu nhất, Euro 2020 còn có khả năng bị huỷ. 

Tuy nhiên, mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cho biết chuyện huỷ hay không hủy giải vô địch bóng đá châu Âu, không phải là quyền quyết định của riêng tổ chức này.

UEFA không thể tự quyết định hoãn Euro 2020 - 1
UEFA chưa quyết định huỷ hay không huỷ Euro 2020, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19

Trong cuộc họp hôm 2/3 tại Amsterdam (Hà Lan), bàn về Euro 2020, cũng như ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến bóng đá châu Âu, UEFA có thông báo liên quan đến giải vô địch bóng đá cựu lục địa.

Thông cáo được UEFA đưa ra sau cuộc họp: “Không có nhiều thảo luận liên quan đến việc huỷ Euro 2020 trong cuộc họp vừa qua. Quyết định này nằm trong tay chính phủ của các nước đăng cai”. 

Khác với các kỳ VCK Euro trước đây, VCK Euro 2020 không tổ chức tập trung ở một quốc gia duy nhất, mà diễn ra rải rác ở 12 thành phố thuộc 12 quốc gia khác nhau. Mỗi giai đoạn các đội sẽ đá ở một quốc gia khác nhau, riêng các trận bán kết và chung kết sẽ được đưa về thủ đô London (Anh). 

“UEFA sẽ liên lạc thường xuyên với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các cơ quan chức năng, nhằm xử lý các trận đấu đang được tổ chức, và sau đó chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề đó khi tình huống xảy ra” – thông tin từ UEFA cho biết thêm.

VCK Euro 2020 sẽ diễn ra từ ngày 12/6 đến 12/7. Một trong 12 thành phố tổ chức VCK Euro 2020 là Rome (Italia), nơi đang chịu ảnh hưởng mạnh của dịch Covid-19.

Thiện Nhân