1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

UAE có thêm 3 cầu thủ nhập tịch, chuẩn bị đấu đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Thông tin từ Liên đoàn bóng đá UAE (UAEFA) cho biết trong danh sách đội tuyển chuẩn bị tập trung được HLV Jorge Luis Pinto trình lên UAEFA, có tên 3 cầu thủ nhập tịch.

3 cầu thủ nhập tịch của UAE gồm tiền đạo Sebastian Tagliabue (gốc Argentina), cùng các tiền vệ gốc Brazil là Fabio de Lima (27 tuổi) và Caio Canedo (29 tuổi).

Trong số này, chân sút 35 tuổi gốc Argentina Tagliabue có khả năng sẽ trở thành tiền đạo chủ lực của đội tuyển UAE, bởi anh là tiền đạo tốt nhất trong lịch sử giải vô địch quốc gia UAE, với 158 bàn thắng sau 173 trận ở giải đấu này.

UAE có thêm 3 cầu thủ nhập tịch, chuẩn bị đấu đội tuyển Việt Nam - 1
Tiền đạo nhập tịch gốc Argentina Tagliabue sẽ giúp hàng tấn công của UAE mạnh lên

Liên đoàn bóng đá UAE viết trong thông cáo báo chí của mình: “Tiểu ban kỹ thuật UAEFA trong cuộc họp do phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá UAE và là người đứng đầu ủy ban các vấn đề tuyển quốc gia - Youssef Hussein Al-Sahlawi, đã công bố danh sách sơ bộ 36 cầu thủ, sau đó sẽ gút lại 3 ngày trước khi tập trung đội tuyển”. 

Cũng UAEFA cũng cho biết thêm, đợt tập trung sắp tới diễn ra từ ngày 1 – 23/8, là đợt tập trung đầu tiên dành cho HLV người Colombia Jorge Luis Pinto, nhằm chuẩn bị cho đội tuyển UAE, hướng về đợt trận vòng loại World Cup, được nối lại vào tháng 10 và tháng 11 tới đây.

UAE có thêm 3 cầu thủ nhập tịch, chuẩn bị đấu đội tuyển Việt Nam - 2
HLV Luis Pinto sẽ có đợt tập trung đầu tiên cùng đội tuyển UAE vào tháng 8 tới đây

Cũng để chuẩn bị cho đợt trận vòng loại World Cup trong tháng 10 và tháng 11, sau đợt tập trung và tập huấn của đội tuyển, UAE sẽ có các trận giao hữu trong tháng 9, gặp Jordan và Tajikistan.

UAE là 1 trong 3 đối thủ còn lại của đội tuyển Việt Nam, tại bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 – khu vực châu Á. Trận đấu giữa UAE và đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17/11, tại UAE.

Hiện, UAE có 6 điểm, đứng thứ 4 tại bảng G, kém đội đầu bảng Việt Nam 5 điểm, kém đội nhì bảng Malaysia 3 điểm và kém Thái Lan 2 điểm. Tuy nhiên, lợi thế của UAE là họ sẽ đá nhiều hơn các đội vừa nêu 1 trận, đồng thời 3/4 trận tới đây của UAE diễn ra trên sân nhà của đội bóng Tây Á.

Thiện Nhân

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022