1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV U23 Thái Lan: "Chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm trước U23 Việt Nam"

Kim Anh

(Dân trí) - U23 Thái Lan may mắn kiếm được trận hòa 2-2 trước U23 Việt Nam ở trận mở màn bảng C giải U23 châu Á 2022. Sau trận đấu, HLV Worrawoot Srimaka cho rằng các học trò đã mắc nhiều sai lầm.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Worrawoot Srimaka cho biết: "Các cầu thủ của tôi đã mắc nhiều sai lầm, chúng tôi phải sớm thay đổi lối chơi và chiến thuật. Nhưng tôi cũng cảm ơn các cầu thủ vì U23 Thái Lan đã giành điểm.

Chúng tôi chưa có nhiều thời gian để chuẩn bị, nên thi đấu chưa tốt. Tôi cũng chúc mừng U23 Việt Nam, họ đã thi đấu khá ấn tượng".

HLV U23 Thái Lan: Chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm trước U23 Việt Nam - 1

HLV Worrawoot Srimaka hài lòng khi U23 Thái Lan hòa 2-2 U23 Việt Nam (Ảnh: Tuấn Duy).

HLV U23 Thái Lan khẳng định bàn gỡ hòa 2-2 của Suphanat ở phút bù giờ không hề may mắn: "U23 Thái Lan không phải hoàn toàn gặp may mắn. Tôi đã thay đổi chiến thuật để toàn đội chơi tốt hơn. Sau bàn thua đầu, chúng tôi mất khả năng kiểm soát bóng

Tôi phải đưa Benjamin Davis vào sân để lấy lại thế trận và kiểm soát cuộc chơi và phần nào thành công. Tôi nhắc lại chúng tôi chưa có nhiều thời gian để chuẩn bị cho giải đấu này.

Khi được hỏi về việc ông có cảm thấy bất ngờ khi U23 Việt Nam thay đổi chiến thuật, HLV Worrawoot cho biết: "Có thế nào thì Việt Nam cũng là Việt Nam, Thái Lan là Thái Lan. Chúng tôi không bất ngờ và không có lý do gì phải bất ngờ cả".

Cuối cùng, HLV Worrawoot tự tin trước hai trận đấu sắp tới gặp Malaysia (5/6) và Hàn Quốc (8/6): "Chúng tôi có hai ngày để chuẩn bị cho trận tới gặp Malaysia. U23 Thái Lan sẽ sửa chữa sai lầm và mang lại những kết quả tốt hơn".

HLV U23 Thái Lan: Chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm trước U23 Việt Nam - 2

HLV U23 Thái Lan dồn sự tập trung cho trận đấu sắp tới với Malaysia (Ảnh: Tuấn Duy).

Trên sân Bunyodkor (Uzbekistan), U23 Việt Nam đã khởi đầu như mơ khi vượt lên dẫn bàn từ phút đầu tiên sau cú sút xa của Tuấn Tài. Cuối hiệp 1, U23 Thái Lan may mắn gỡ hòa 1-1 sau cú sút xa của Ben Davis trong tình huống thủ môn Văn Toản mất phương hướng.

Sang hiệp 2, Văn Tùng tung cú vô lê đẹp mắt sau đường chuyền của Tuấn Tài, nâng tỷ số lên 2-1. Tưởng như U23 Việt Nam đã cầm chắc 3 điểm thì ở những phút bù giờ Suphanat gỡ hòa 2-2 cho U23 Thái Lan.

Ở trận đấu mở màn bảng C giải U23 châu Á 2022, U23 Hàn Quốc dẫn đầu bảng với 3 điểm sau chiến thắng 4-1 trước U23 Malaysia. U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng có được một điểm, cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở cho cả hai đội.

HLV U23 Thái Lan: Chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm trước U23 Việt Nam - 3