1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là ứng cử viên cho giải thưởng fair-play 2015

(Dân trí) - Sau khi U19 Việt Nam 2 lần liên tiếp giành giải thưởng fair-play các năm 2013 và 2014, năm nay, đến lượt đội tuyển U23 Việt Nam trở thành ứng cử viên cho danh hiệu fair-play 2015, sau khi đội này thi đấu cực kỳ quyết tâm tại SEA Games 28.

Sáng 26/6, BTC đã công bố một số tiêu chí để bầu chọn danh hiệu fair-play (bóng đá cao thượng) của năm, với mục tiêu chính là tìm ra cá nhân hoặc tập thể có cống hiến cho bóng đá nước nhà trong năm, có hành vi đẹp trong thi đấu hoặc trong các hoạt động bóng đá.

Những tiêu chí của giải thưởng fair-play của bóng đá Việt Nam 2015 dựa trên 10 tiêu chí cao thượng mà FIFA đặt ra gồm: Thi đấu cao thượng, thi đấu toàn tâm toàn ý, tuân thủ luật chơi, tôn trọng các thành phần xung quanh trận đấu, cổ vũ vì lợi ích bóng đá, tôn vinh những người cống hiến cho bóng đá, chống tiêu cực, giúp mọi người chống lại áp lực của tiêu cực, tố giác những hành vi gây tai tiếng, sử dụng bóng đá giúp thế giới tốt hơn.

Xét trên những tiêu chí này, đội tuyển U23 Việt Nam vừa tham dự SEA Games có thể là một trong những ứng cử viên đáng chú ý của giải, sau những nỗ lực của thầy và trò HLV Miura trên đất Singapore. Dẫu không vào chung kết như mong đợi, nhưng họ cũng không đến nỗi làm người hâm mộ quá thất vọng, và nhất là luôn thi đấu với tinh thần tốt.

Những người tham gia bầu chọn danh hiệu fair-play năm nay là các chuyên gia bóng đá, những phóng viên chuyên hoạt động trong lĩnh vực bóng đá, cùng đội ngũ làm nhiệm vụ xung quanh các trận đấu, các giải đấu như giám sát, trọng tài.

Kết quả của giải thưởng fair-play năm nay dự kiến sẽ được công bố trong những ngày cuối năm 2015 hoặc đầu năm 2016.

Kim Điền