U23 Việt Nam bị châm chọc khi… nửa đội hình việt vị

H. Long

(Dân trí) - Tình huống 6 cầu thủ của U23 Việt Nam mắc bẫy việt vị trong trận đấu với U23 Timor Leste đã trở thành đề tài bàn tán hài hước trên mạng xã hội.

Tình huống diễn ra ở phút thứ 8 trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Timor Leste. Lê Văn Đô thực hiện cú đá phạt hướng tới vị trí của Bùi Hoàng Việt Anh. Thế nhưng, trước khi Lê Văn Đô chạm bóng, cả hàng thủ của U23 Timor Leste bỗng dưng dâng lên. Điều này đã khiến cho 6 cầu thủ của U23 Việt Nam rơi vào thế việt vị.

U23 Việt Nam bị châm chọc khi… nửa đội hình việt vị - 1

Tình huống 6 cầu thủ Việt Nam rơi vào thế việt vị (ảnh chụp màn hình).

Tình huống nửa đội hình của U23 Việt Nam rơi vào thế việt vị đã trở thành đề tài bàn tán hài hước trên mạng xã hội. Trên trang ASEAN Football Community, một CĐV đã đăng tải hình ảnh, kèm theo dòng chú thích: "Mánh khóe đơn giản nhưng U23 Việt Nam vẫn mắc bẫy".

Ở phía dưới, rất nhiều CĐV đã đưa ra những dòng bình luận như:

"Tôi không xem trực tiếp, liệu bức ảnh này có thật không?".

"U23 Timor Leste từng giăng bẫy như thế này gặp U23 Myanmar nhưng thất bại".

"Dù sao thì tinh thần chiến đấu của các cầu thủ U23 Timor Leste cũng rất tốt".

"U23 Việt Nam quá ngây thơ khi rơi vào bẫy của U23 Timor Leste".

Thực tế, cách bắt việt vị của U23 Timor Leste không hề mới. Những năm qua, cách này đã được áp dụng từ nhiều đội bóng trên thế giới. Bản thân U23 Timor Leste cũng một vài lần áp dụng ở SEA Games 31. Tuy nhiên, cách phòng ngự này giống như con dao hai lưỡi. Chỉ cần một thành viên trong hệ thống phối hợp không nhịp nhàng là họ sẽ phải trả giá.

U23 Việt Nam bị châm chọc khi… nửa đội hình việt vị - 2

U23 Việt Nam thi đấu khá bế tắc trước U23 Timor Leste (Ảnh: Hoàng Việt).

Trong trận đấu với U23 Timor Leste, U23 Việt Nam đã chiếm ưu thế trong cả trận đấu. Mặc dù vậy, chúng ta thi đấu khá bế tắc. Mãi tới đầu hiệp 2, U23 Việt Nam mới chọc thủng lưới đối phương với pha lập công của Văn Tùng. Sau đó, Thanh Minh đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Việt Nam.

Đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã kết thúc với vị trí đầu bảng A khi có được 10 điểm sau 4 trận. Chúng ta sẽ gặp đội xếp thứ hai bảng B ở vòng bán kết. Lúc này, U23 Thái Lan đang đứng thứ hai với 6 điểm, kém U23 Malaysia 1 điểm. "Voi chiến" không còn quyền tự quyết ở lượt đấu cuối cùng.

Vào lúc 16h00 hôm nay (16/5), U23 Malaysia sẽ đụng độ với U23 Campuchia. Sau đó, tới 19h00, U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Lào.

U23 Việt Nam bị châm chọc khi… nửa đội hình việt vị - 3