1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 và đội tuyển Việt Nam đều có quân xanh “khủng”

(Dân trí) - Trong khi U23 Việt Nam có quân xanh chất lượng là Hàn Quốc, thì đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) cũng có “hàng khủng” là CHDCND Triều Tiên.

Vị khách mời đầu tiên trong đợt này là U23 Hàn Quốc sang thi đấu với U23 Việt Nam vào ngày 9/5 tới. LĐBĐ Hàn Quốc cam kết cử đội bóng có thành phần mạnh nhất sang Việt Nam thi đấu.

Đội tuyển Việt Nam tập luyện đầy tích cực - Ảnh: Gia Hưng
Đội tuyển Việt Nam tập luyện đầy tích cực - Ảnh: Gia Hưng

Theo đó, sang Việt Nam lần này, đội bóng trẻ xứ Kim chi có 23 tuyển thủ, trong đó khá nhiều tuyển thủ từng góp mặt tại vòng loại U23 châu Á 2016 ở Indonesia vừa qua như thủ môn Kim Dong-jun; các hậu vệ Seo Young-jae, Hong Jeong-un, Lee Yeong-jae; các tiền vệ Kim Seung-jun, Yo In-soo, Jang Hyun-soo; tiền đạo Kim Seung-jun...

Đặc biệt, thuyền trưởng của U23 Hàn Quốc trong chuyến sang Mỹ Đình cũng chính là HLV Shin Tae-yong, người vừa dẫn dắt đội bóng trẻ xứ Kim chi ở vòng loại U23 châu Á 2016.

Shin Tae-yong là cái tên không hề xa lạ trong làng túc cầu châu Á. Ông được đánh giá là một trong những cầu thủ tiêu biểu của bóng đá Hàn Quốc với 2 lần đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất K-League (năm 1995, 2001) và một lần giành giải thưởng Vua phá lưới của K-League (1996) dù chơi ở vị trí tiền vệ. Hồi còn khoác áo ĐT Hàn Quốc, Shin Tae-yong cũng đã từng sang Việt Nam thi đấu và ghi được 1 bàn trong chiến thắng 4-0 của ĐT Hàn Quốc trước ĐT Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 1996.

Chắc chắn U23 Hàn Quốc sẽ giúp đội tuyển U23 Việt Nam học hỏi được rất nhiều. Ở chiều ngược lại, đây cũng là cơ hội để các cầu thủ U23 Việt Nam thể hiện mình, ghi điểm với HLV Miura để có tên trong danh sách tham dự SEA Games 28.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, trình độ cầu thủ U23 Việt Nam trong đợt tập trung này không có nhiều khoảng cách, nên cuộc cạnh tranh chắc chắn sẽ rất căng thẳng.

Công Phượng thu hút sự chú ý của dư luận

Công Phượng thu hút sự chú ý của dư luận

Ngoài đối thủ U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam sẽ gặp một quân xanh khác của khu vực là U23 Myanmar. Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22/5 tới. Do U23 Myanmar không nằm chung bảng với U23 Việt Nam tại SEA Games 28, nên thầy trò HLV Miura sẽ không lo bị lộ bài. U23 Myanmar là đội bóng có sự tiến bộ nhanh chóng thời gian vừa qua nhờ được đầu tư mạnh và hứa hẹn trở thành một trong những ứng viên cho chức vô địch tại SEA Games sắp tới.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar sẽ được tổ chức tại sân Cẩm Phả. Đây là sân bóng nổi tiếng với sự cuồng nhiệt của CĐV đất Mỏ.

Ngoài 2 trận giao hữu quốc tế, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có 2 trận thử nghiệm với ĐTVN và một đội bóng tại V-League. Như vậy, HLV Miura sẽ có tất cả 4 trận giao hữu để thử nghiệm, hoàn thiện lối chơi, bộ khung.

Ở ĐTVN, HLV Miura cũng đã yêu cầu VFF cần có sự chuẩn bị nghiêm túc cho vòng loại World Cup 2018. HLV người Nhật Bản không mơ tới một tấm vé tham dự World Cup, nhưng giành suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019 là hoàn toàn có thể. Vì thế, mới đây VFF đã liên hệ mời được quân xanh rất “khủng” là CHDCND Triều Tiên sang Việt Nam đá giao hữu. Kế hoạch dự kiến, trận đấu giữa hai bên sẽ diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình ngày 17/5.

Ngày 22/5, tuyển Việt Nam sẽ sang Bangkok để chuẩn bị cho cuộc đọ sức với Thái Lan 2 ngày sau. Kết thúc trận đấu này, trong khi các tuyển thủ trở về Việt Nam, HLV Toshya Miura sẽ bay thẳng sang Singapore để cùng tuyển U23 tham dự SEA Games 28. Trong ngày 25/5, đội tuyển U23 Việt Nam cũng sẽ lên đường sang Singapore để chuẩn bị cho SEA Games 28.

Danh sách U23 Hàn Quốc

Thủ môn: Kim Dong-jun, Lim Minh-yeok

Hậu vệ: Seo Young-jae, Park Dong-jin, Hong Jeong-un, Choi Kyu-baeko, Kuk Tae-jeong, Kim Dae-ho, Jang Sunh-yuck, Lim Dong-hyuk

Tiền vệ: Park Jeong-su, Lee Yeong-jae, Lee Sang-min, Myung Jun-jae, Yu In-soo, Lee Hyun-sung, Moon Jun-ho, Jang Hyun-soo, Kim Hyeon-ug, Lee Jeong-bin

Tiền đạo: Kim Seung-jun, Park In-hyeok, Lee Hyeon-il
 

Trận đấu U23 Việt Nam gặp Hàn Quốc diễn ra vào 19h00 ngày 9/5 trên sân Mỹ Đình.Vé được bán trực tiếp tại các quầy vé thuộc khu vực: SVĐQG Mỹ Đình, SVĐ Hàng Đẫy và số 59 Hoàng Cầu từ ngày 06/05/2015 với các mệnh giá 50.000đ - 100.000đ  - 150.000đ – 200.000đ. Thời gian bán vé Buổi sáng: Từ 8h30 đến 12h00 và Buổi chiều: Từ 14h00 đến 18h00

Qua tổng đài 1080 Hà Nội sẽ bắt đầu bán từ ngày 06/05/2015. Khán giả từ các tỉnh, thành phố trong bấm (04) 1080.  Khách hàng trong Hà Nội gọi từ số máy cố định bấm 1080. Khán giả cần cung cấp thông tin cho điện thoại viên: Họ và Tên, số điện thoại liên hệ, số CMND, lượng vé cần mua, loại vé mệnh giá thực tế tổng đài 1080 Hà Nội còn.

Hà Nguyên