1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Thái Lan khó dùng “hàng xịn” để đá giao hữu với U23 Việt Nam

(Dân trí) - U23 Thái Lan nhận lời đá giao hữu với U23 Việt Nam trên sân Rajamangala (Bangkok) vào tháng 3 tới đây. Tuy nhiên, người ta sợ rằng thành phần đội tuyển Thái tham dự trận đấu ấy không phải là thành phần tốt nhất.

Nguyên nhân là khoảng thời gian đấy Thai-League vẫn đang diễn ra, và các CLB của Thái Lan khó chấp nhận “nhả” cầu thủ cho một trận giao hữu nằm ngoài lịch thi đấu của FIFA.

Ngay đến King’s Cup, nơi đội tuyển Olympic Thái Lan đang chuẩn bị cho giải đấu này, đồng thời là giải đấu mà bóng đá Thái Lan rất coi trọng, nhưng đội Olympic xứ Chùa Vàng còn khó tập hợp những cầu thủ tốt nhất trong lứa tuổi, do các CLB không chịu nhả người.

Cũng ở King’s Cup, đội tuyển Olympic Thái Lan có dịp đụng độ những đội thủ rất mạnh là Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, nhưng vẫn có nguy cơ vắng những cầu thủ quan trọng nhất.

Bóng đá Thái Lan trong những năm gần đây có cách tập trung đội tuyển khác với phần còn lại của bóng đá Đông Nam Á. Các đội tuyển của xứ Chùa Vàng chỉ gom đầy đủ quân khoảng 1 tháng trước khi các giải lớn khởi tranh, chứ không tập trung từ quá sớm, do vướng chuyện nhả hay không nhả người của các CLB, trừ khi đó là các trận đấu nằm trong lịch thi đấu của FIFA và FIFA bắt buộc các CLB phải nhả cầu thủ.

Thế nên, khả năng đội tuyển U23 Việt Nam không được đá với thành phần xịn của U23 Thái Lan trong trận giao hữu vào tháng 3 tới đây là khá cao.

Kim Điền