1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

U19 Việt Nam chơi thực dụng dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn?

(Dân trí) - Ngay trận ra quân tại giải vô địch U19 Đông Nam Á, người hâm mộ đã có thể so sánh lối chơi giữa U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn và U19 Việt Nam thời HLV Graechen. Đó là sự khác nhau rất lớn, nhưng điều mà tất cả chờ đợi luôn là kết quả phải cao nhất.

Mặc dù U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn đã có chiến thắng đầu tiên tại giải U19 Đông Nam Á 2015 với tỷ số 2-0 trước các cầu thủ Đông Timor nhưng vẫn không làm hài lòng người xem. So với U19 Việt Nam của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… đội U19 Việt Nam lần này không mang tới một lối chơi đẹp mắt, cống hiến.

Thực tế, trong hình của U19 Việt Nam, ít ai biết cầu thủ nào xuất sắc nhất. Ở trận đấu hôm qua, U19 Việt Nam chơi khá bế tắc nhưng không có cá nhân nào tạo sự khác biệt. Ngay cả đến gương mặt được kỳ vọng là Thanh Hậu, cũng đã bị thay ra vì chơi quá mờ nhạt.

 

HLV Hoàng Anh Tuấn đang xây dựng U19 Việt Nam đầy chặt chẽ
HLV Hoàng Anh Tuấn đang xây dựng U19 Việt Nam đầy chặt chẽ

 

Lối chơi của U19 Việt Nam thiên về tranh chấp bóng, tận dụng thể hình, thể lực tốt để áp đặt lối chơi lên đối thủ. Tuy nhiên, do chỉ có khoảng 1 tháng ăn tập với nhau, nên mọi thứ chưa thể nhuần nhuyễn. Các cầu thủ U19 của HLV Hoàng Anh Tuấn đến từ rất nhiều lò đạo tạo khác nhau trên cả nước, từ Bình Dương, HAGL, Công An Nhân Dân, Viettel và đặc biệt là PVF với 8 gương mặt trẻ nổi bật. Thời gian tập trung là không nhiều, các cầu thủ đương nhiên thi đấu rời rạc, thiếu kết dính.

Chính HLV Hoàng Anh Tuẫn đã phải thừa nhận lối chơi của U19 Việt Nam trận ra quân còn có nhiều vấn đề. Đó là sự phối hợp giữa các cầu thủ, giữa các tuyến, khả năng bọc lót, dứt điểm… Đây là những thứ ông Tuấn không phải bây giờ mới chỉ ra, nên màn trình diễn nghèo nàn của U19 Việt Nam không khiến ông thầy người Khánh Hòa phải quá thất vọng. Hơn nữa, ở trận ra quân, đội nào cũng gặp khó khăn, nhất là những đội bóng được xếp cửa trên như U19 Việt Nam.

Không hài lòng với lối chơi của các học trò, nhưng có một thực tế là chính HLV Hoàng Anh Tuấn đã, đang và sẽ tiếp tục xây dựng lối chơi mang bản sắc riêng cho U19 Việt Nam. Người xem sẽ không còn thấy một tập thể chơi bóng ở tốc độ nhanh, phối hợp 1 chạm, thỉnh thoảng có những pha biểu diễn cá nhân. HLV từng nhiều năm dẫn dắt CLB Khánh Hòa và Hải Phòng đề cao tính thực dụng ở U19 Việt Nam hiện tại.

Chỉ với 1 tháng dẫn dắt U19 và khoảng thời gian đi xem giò các cầu thủ tại giải U19 quốc gia trước đó, HLV Hoàng Anh Tuấn dễ dàng nhận lứa U19 này không có kĩ thuật và khả năng đột biến như Công Phượng hay Tuấn Anh nhưng bù lại họ sở hữu thể hình, nền tảng căn bản tốt và mang lối đá hiện đại, những pha xử lý nhanh gọn, đơn giản. Điều đáng nói, đây cũng là lối chơi mà ông Tuấn cực ưa thích, rất giống những gì ông đã xây dựng cho Khánh Hòa suốt gần 10 năm qua.

Quan điểm của ông Tuấn là đá đẹp tất nhiên được nhiều người yêu mến, nhưng nếu không thể thành công thì cũng sẽ trở nên bình thường. Vì vậy, U19 Việt Nam có thể thi đấu thiếu thuyết phục, nhưng các mục tiêu phải hoàn thành.

Ở giải vô địch U19 Đông Nam Á năm nay, mục tiêu của U19 Việt Nam là giành chức vô địch. Hãy chờ xem HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò sẽ hoàn thành mục tiêu đó như nào, với lối chơi thực dụng mang bản sắc rất riêng này.

Lê Cường