1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng với U19 Việt Nam

(Dân trí) - Dù giành chiến thắng 2-0 trước U19 Đông Timor trong trận ra quân để tạm thời xếp nhất bảng B, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết ông chỉ hài lòng về mặt kết quả, còn lối chơi của U19 Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề.

Chiều qua, U19 Việt Nam ra quân gặp U19 Đông Timor. Đây là đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng B, nên mục tiêu của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chính là 3 điểm để làm vốn. Sau khi lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… không thể một lần giành ngôi vô địch khu vực, đội tuyển U19 Việt Nam năm nay dù không có nhiều cá nhân xuất sắc nhưng vẫn được kỳ vọng sẽ bước lên ngôi cao nhất.

U19 Việt Nam từng chạm trán U19 Đông Timor 1 lần vào 8/2009, tại U19 Đông Nam Á 2009. Khi đó, Việt Nam thắng đối thủ 3-1. Sau lượt trận đầu tiên bảng B, U19 Malaysia đang tạm dẫn đầu, xếp sau là U19 Myanmar. Cả hai đội bóng này đều có hiệu số +1. Do đó nếu ghi cách biệt 2 bàn trở lên trước U19 Đông Timor thì thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ vươn lên đầu bảng.

 

U19 Việt Nam giành 3 điểm đầy nhọc nhằn - Ảnh Thanh Niên
U19 Việt Nam giành 3 điểm đầy nhọc nhằn - Ảnh Thanh Niên

 

Đúng như dự đoán, U19 Việt Nam đã làm chủ được hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên, trước một U19 Đông Timor yếu hơn nhiều, việc các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn thi đấu bế tắc đã chưa thể mang lại sự yên tâm của người hâm mộ, dẫu tỷ số 2-0 là vừa đủ để U19 Việt Nam có vị trí nhất bảng B.

Nhiều người cho rằng, chiến thắng không thực sự thuyết phục của U19 Việt Nam, nhưng với HLV thực dụng như ông Hoàng Anh Tuấn, có thể mục tiêu hoàn thành 3 điểm là đủ. Tuy nhiên, HLV người Khánh Hòa cho biết ông đã không thể hài lòng với lối chơi của các học trò.

“Đây là trận đấu mà tôi không hài lòng về nhiều điều. Đó là sự phối hợp giữa các tuyến, khả năng tận dung cơ hội để ghi bàn…Chúng tôi sẽ rút ra những bài học sau trận đấu này”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

Cũng theo HLV họ Hoàng, những trận mở màn bao giờ cũng rất khó khăn, vì các cầu thủ thường dễ rơi vào trạng thái tâm lý nên thi đấu chưa đúng với khả năng. Ông Tuấn hy vọng những trận tới U19 Việt Nam sẽ thi đấu tốt hơn khi thực sự vào guồng.

Với vị trí nhất bảng B, U19 Việt Nam có lợi thế về cả điểm số lẫn tinh thần trước cuộc đọ sức với U19 Malaysia trận tới. Tuy nhiên, theo HLV Hoàng Anh Tuấn, trận đấu này cơ hội giành chiến thắng là 50-50 cho hai đội.

Thạch Lâm (từ Vientine, Lào)