1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“U23 Việt Nam tự thua trước U23 Triều Tiên quá tầm thường”

(Dân trí) - Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng U23 Triều Tiên khá tầm thường. Thậm chí, theo ông Vinh, về mặt kỹ thuật và thể lực, cầu thủ Việt Nam đều hơn đối thủ. Nhưng chúng ta vẫn thua vì chúng ta tự mắc các sai lầm và quá non nớt.

Thua ngược U23 Triều Tiên, U23 Việt Nam phải chia tay U23 châu Á 2020

Đánh giá về trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết: “Chúng ta khởi đầu trận đấu này rất tốt, kiểm soát bóng tốt, cầu thủ chơi gắn kết, tự tin. U23 Việt Nam cụ thể hoá ưu thế của mình bằng bàn mở tỷ số, mà lại là bàn thắng đẹp hẳn hoi”.

“Các cầu thủ của HLV Park Hang Seo đã chơi tốt, cho đến trước khi xuất hiện sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Đấy là sự bất cẩn không thể bào chữa, là một bàn thua thể hiện đẳng cấp thấp của thủ thành này, vì nhiều lần Bùi Tiến Dũng mắc lỗi như thế này rồi. Sau bàn thua vừa nêu, toàn đội hầu như xuống tinh thần, rồi dần lúng túng” – cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói thêm.

“U23 Việt Nam tự thua trước U23 Triều Tiên quá tầm thường” - 1
Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh

Nhận xét về đối thủ của U23 Việt Nam là U23 CHDCND Triều Tiên, ông Vinh phân tích: “Thật ra họ chẳng có gì đặc biệt cả, bằng chứng là thời gian đầu trận U23 Việt Nam chủ động hoàn toàn tình thế ở trên sân. Về mặt kỹ thuật và về mặt thể lực, chúng ta cũng hơn đối phương, thể hiện qua việc các cầu thủ Việt Nam luôn lướt lên trên cầu thủ CHDCND Triều Tiên để giành được bóng”. 

“Nhưng họ càng bình thường thì thất bại của U23 Việt Nam càng đáng tiếc. Theo tôi, chúng ta tự mắc sai lầm rồi tự thua trước khi U23 CHDCND Triều Tiên thắng chúng ta. Họ ghi bàn từ một tình huống phạt đền và một tình huống sai lầm sơ đẳng của thủ môn đội U23 Việt Nam, tức là toàn những tình huống mà lẽ ra U23 Việt Nam có thể tránh” – cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nhấn mạnh.

Cụ thể, ông Vinh chỉ ra chỗ kém của một số cầu thủ U23 Việt Nam và những sai lầm của chúng ta trong trận đấu vừa rồi: “Không ít vị trí trên sân của U23 Việt Nam chưa đủ tầm để đá giải này. Người bị thay thế và người vào sân thay thế đều không hoàn thành nhiệm vụ, ví dụ như vị trí của Trọng Hùng và Bảo Toàn, rất hay phạm lỗi không cần thiết”.

“U23 Việt Nam tự thua trước U23 Triều Tiên quá tầm thường” - 2
Trọng Hùng, một trong những cầu thủ thường xuyên mắc lỗi bên phía U23 Việt Nam, trong trận gặp U23 CHDCND Triều Tiên (ảnh: An An)

“Tình huống chịu phạt đền của U23 Việt Nam đến từ pha phạm lỗi như thế. Pha bóng đó không cần lao thẳng vào đối phương, chỉ cần áp sát nhưng đừng chạm vào họ, là họ tự động phải dẫn bóng ngược ra khỏi khu vực 16m50, vì hết đường tiến về phía trước rồi” – ông Vinh phân tích kỹ hơn. 

U23 Việt Nam kết thúc hành trình tại giải U23 châu Á năm nay với vị trí chót bảng D, ông Vinh buồn bã thốt lên: “Kể ra, nếu U23 Việt Nam hoà trận vừa rồi, đứng thứ 3 trong bảng thì tương xứng hơn với thực lực của chúng ta. Thậm chí, chúng ta hoàn toàn có thể thắng CHDCND Triều Tiên, có cùng 5 điểm với 2 đội đầu bảng UAE và Jordan. Khi đó, vị thế của U23 Việt Nam, sự tự tin dành cho các cầu thủ sẽ tốt hơn”.

“Tiếc nhất là chúng ta thua một trận đấu không đáng thua, trước một đối thủ mà tôi cho rằng, riêng ở trận vừa rồi, chúng ta mạnh hơn họ” – ông Vinh chia sẻ.

Trọng Vũ

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020