1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U22 Việt Nam sẽ chơi khác khi đối đầu Công Phượng, Quang Hải?

Kim Điền

(Dân trí) - Khả năng là trong trận đấu tới đây, HLV Park Hang Seo sẽ sử dụng các trụ cột như Quang Hải, Công Phượng cho trận đấu với U22 Việt Nam trên sân Phú Thọ. Khi đó, U22 Việt Nam chưa chắc sẽ đá đôi công.

Trong trận đấu ở sân Cẩm Phả tối 23/12, HLV Park Hang Seo chỉ dùng đội hình dự bị của đội tuyển Việt Nam để chạm trán với U22 Việt Nam, với mục đích là thử nghiệm các tân binh.

Ở trận đấu vào lúc 17h ngày 27/12 tới đây tại Phú Thọ, có thể vị HLV người Hàn Quốc sẽ dùng các trụ cột, bởi bản thân đội hình một của đội tuyển Việt Nam cũng cần được "làm nóng" trước khi quay trở lại với chiến dịch vòng loại World Cup vào năm sau. 

Và đối diện với đội hình mạnh nhất của đội tuyển quốc gia, đội U22 Việt Nam có thể sẽ chơi khác so với trận vừa kết thúc.

U22 Việt Nam sẽ chơi khác khi đối đầu Công Phượng, Quang Hải? - 1
U22 Việt Nam sẽ thay đổi lối chơi khi đội tuyển Việt Nam sử dụng đầy đủ các trụ cột? (ảnh: Tiến Tuấn)

Ở trận đấu trên sân Cẩm Phả, U22 Việt Nam sẵn sàng chơi đôi công với đội tuyển Việt Nam, và họ có tới 2 lần dẫn trước các cầu thủ đàn anh.

Tuy nhiên, như đã nói, đấy là đội hình phụ của đội tuyển, với hầu hết những người chỉ mới lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia, vẫn còn không ít bỡ ngỡ trong việc ráp nối với nhau, không ít bỡ ngỡ với không khí của đội tuyển.

Còn trước các đàn anh vốn nhiều kinh nghiệm, vốn là trụ cột của đội tuyển, U22 Việt Nam khó mà chơi đôi công như thế. Nhưng biết đâu đấy lại là cơ hội để HLV Park Hang Seo thử nghiệm cách chơi phòng ngự phản công cho đội U22. 

Ở các giải đấu quốc tế trong năm 2021, không phải trận đấu nào U22 Việt Nam cũng có thể đá tấn công, mà có khi phải biết giữ an toàn ở hàng thủ, chờ cơ hội trong các tình huống phản công. 

Ví dụ như trước các đội Thái Lan, Indonesia tại Đông Nam Á, hay các đối thủ ở giải châu Á, lối chơi phòng ngự - phản công có khi lại là lối chơi tiết kiệm sức và hiệu quả cao.

Hàng phòng ngự của U22 Việt Nam trong trận đấu đầu tiên với đội tuyển Việt Nam hôm 23/12 rõ ràng thiếu an toàn: Để thua 3 bàn từ sự bọc kém, thậm chí lỗi cá nhân trong khâu phòng ngự.

Hàng thủ này cần được gia cố. Bởi, trước khi tìm kiếm cơ hội trong các tình huống phản công, đội tuyển U22 Việt Nam cần giữ sạch mành lưới, cần an toàn bên phần sân nhà trước đã.

Khả năng là trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh sẽ được thi đấu cho đội U22 Việt Nam ở trận đấu vào ngày 27/12 tới, trên sân Phú Thọ, giống như cách thủ môn Nguyễn Văn Toản khoác áo đội U22 trên sân Cẩm Phả vừa rồi, nhằm để anh chỉ huy hàng phòng ngự của đội U22.

Ông Park cũng muốn thử xem khả năng chống chịu sức ép của đội tuyển U22 Việt Nam ở mức nào. Tung đội hình mạnh nhất vào đội tuyển quốc gia, vừa là để thử khả năng tấn công của Quang Hải và các đồng đội trước các đối thủ yếu hơn, vừa là để thử khả năng phòng ngự của U22 Việt Nam trước các đối thủ mạnh hơn. Âu cũng là nhất cử lưỡng tiện cho HLV Park Hang Seo!

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022