1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tỷ phú 86 tuổi sắp mua lại Chelsea từ tay ông chủ Abramovich là ai?

H. Long

(Dân trí) - Tỷ phú người Thụy Sỹ, Hansjorg Wyss năm nay 86 tuổi và được xem là "cáo già". Ông đang đàm phán để mua lại CLB Chelsea từ tay tỷ phú Abramovich.

Sau khi ông chủ Roman Abramovich rao bán Chelsea, tỷ phú người Thụy Sỹ, Hansjorg Wyss cùng nhóm đầu tư của mình đang đàm phán mua lại CLB. Tỷ phú người Nga đã yêu cầu số tiền 3 tỷ bảng. Điều đó khiến cho thương vụ đàm phán này đang gặp chút trở ngại.

Tỷ phú 86 tuổi sắp mua lại Chelsea từ tay ông chủ Abramovich là ai? - 1

Tỷ phú Hansjorg Wyss đang đàm phán mua lại CLB Chelsea từ tay ông chủ Abramovich.

Phía ông Hansjorg Wyss hy vọng rằng có thể đàm phán hạ giá mua lại đội bóng xuống thấp hơn. Ông còn nhấn mạnh rằng: "Tỷ phú Abramovich đang rơi vào tình trạng hoảng loạn. Ông ấy đang muốn bán tất cả biệt thự ở Anh. Bên cạnh đó, tỷ phú này cũng muốn bán Chelsea càng sớm càng tốt".

Nếu mọi chuyện tiến triển thuận lợi, tỷ phú Hansjorg Wyss có thể là ông chủ mới của Chelsea. Điều đáng nói, trước đây, ông chưa từng có bất kỳ thương vụ đầu tư nào liên quan tới thể thao. Do đó, danh tiếng người đàn ông này vẫn còn khá bí ẩn.

Theo tìm hiểu, ông Hansjorg Wyss năm nay đã bước sang tuổi 86. Ông sinh ra tại thủ đô Bern (Thụy Sỹ), trong một gia đình có hai chị gái. Ông nhận bằng thạc sĩ về kỹ thuật dân dụng và kết cấu tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ Zurich vào năm 1959, trước khi lấy bằng MBA tại Harvard sáu năm sau đó.

Sau khi thành công trong lĩnh vực kỹ thuật dệt, ông đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trong ngành nhà sản xuất ô tô tại Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Philippines. Tiếp đó, ông làm việc trong ngành thép và điều hành một công ty bán máy bay.

Tỷ phú 86 tuổi sắp mua lại Chelsea từ tay ông chủ Abramovich là ai? - 2

Tỷ phú Hansjorg Wyss năm nay đã 86 tuổi.

Thông qua công ty bán máy bay, ông Wyss đã có duyên gặp gỡ một bác sĩ phẫu thuật, người sau này là đồng sáng lập với ông để mở công ty Synthes, chuyên sản xuất thiết bị y tế. Nhận thấy cơ hội trong ngành này, tỷ phú Thụy Sỹ thành lập và trở thành chủ tịch của Synthes USA vào năm 1977.

Giờ đây, công ty Synthes USA là nhà sản xuất thiết bị cấy ghép lớn nhất thế giới để hàn gắn vết gãy xương. Dưới sự quản lý của ông Wyss, công ty đã mở rộng và đào tạo các bác sĩ phẫu thuật chuyên sử dụng các sản phẩm của họ.

Ông là Giám đốc điều hành và Chủ tịch toàn cầu của Synthes và sau đó khi từ chức Giám đốc điều hành vào năm 2007. Ông tiếp tục nắm vai trò Chủ tịch cho đến khi Johnson & Johnson mua lại công ty 5 năm sau đó với giá 19,7 tỷ USD tiền mặt và cổ phiếu.

Hiện ông nắm giữ cổ phần trong các công ty công nghệ sinh học NovoCure và Molecular Partners. Ngoài lĩnh vực y tế, tỷ phú Wyss còn được tạp chí Forbes mô tả là "một trong những người làm từ thiện nhiều nhất trên thế giới".

Tỷ phú 86 tuổi sắp mua lại Chelsea từ tay ông chủ Abramovich là ai? - 3

Hansjorg Wyss là tỷ phú về lĩnh vực thiết bị y tế.

Ông đã gây dựng quỹ từ thiện với tài sản hơn 2 tỷ USD. Năm 2014, ông cam kết tài trợ 120 triệu USD cho hai trường đại học ở Zurich là Đại học Zurich và ETH Zurich, nơi ông lấy bằng thạc sĩ đầu tiên, để thành lập một trung tâm nhằm thúc đẩy các đột phá về y tế.

Tỷ phú này cũng cam kết tài trợ 1 tỷ USD cho các nỗ lực bảo tồn trên khắp thế giới trong hơn một thập kỷ. Cụ thể, ông đã quyên góp số tiền này cho Chiến dịch Wyss vì thiên nhiên, nhằm bảo tồn 30% đất đai và đại dương trên thế giới vào năm 2030.

Không chỉ tích cực tham gia hoạt động từ thiện, ông Wyss còn ủng hộ việc đánh thuế thừa kế cao hơn cho những người giàu có ở Thụy Sỹ.

Sau khi nghỉ hưu, người đàn ông 86 tuổi tới sống ở Wyoming (Mỹ). Ông có một cô con gái, thích đi bộ đường dài, trượt tuyết và du lịch phượt. Bên cạnh đó, ông Wyss cũng là một phi công cừ khôi.

Ông sở hữu một trang trại rộng 900 mẫu Anh ở Paso Robles (California). Tính đến tháng 3 năm 2022, ông được xếp hạng 451 trong danh sách tỷ phú của Forbes với giá trị tài sản ròng ở thời điểm này là 5,1 tỷ USD (4,3 tỷ bảng Anh).