1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển Việt Nam thua đậm trong ngày ra mắt “thuyền trưởng”

(Dân trí) - Nhập cuộc tự tin và tạo ra được nhiều cơ hội rõ ràng, tiếc là ĐT Việt Nam lại không một lần tận dụng thành công. Ở phần sân đối diện, chủ nhà Trung Quốc biết cách tận dụng rất tốt các pha dứt điểm cận thành để giành chiến thắng chung cuộc 3-0...

Trước đối thủ Trung Quốc mạnh hơn nhiều mặt, HLV Phan Thanh Hùng vẫn mạnh dạn sử dụng đội hình gồm nhiều “ngòi nổ” tấn công nhằm tạo ra một thế trận có lợi ngay trên sân khách. Thủ môn Mạnh Dũng được lựa chọn đứng trong khung thành. Phía trên, Quang Thanh, Minh Đức - Bật Hiếu, Hồng Tiến tạo thành hàng phòng ngự.

Ở khu trung tuyến là sự góp mặt của Thanh Hưng, Sỹ Cường, Tấn Tài, Thành Lương. Trên hàng tấn công là cặp tiền đạo Công Vinh - Văn Quyết. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Việt Nam đã khiến tuyển Trung Quốc lúng túng với những pha phối hợp tấn công nhuần nhuyễn. Phút thứ 3, Công Vinh thực hiện cú dứt điểm từ xa, tiếc là thủ thành Zeng Cheng kịp tung người cản phá.
 
HLV Phan Thanh Hùng có màn ra mắt đầy khó khăn - Ảnh: Gia Hưng

HLV Phan Thanh Hùng có màn ra mắt đầy khó khăn - Ảnh: Gia Hưng

Sau ít phút bị dồn ép, Trung Quốc dần lấy lại thế trận và tạo ra những đợt tấn công liên tiếp trước khung thành Mạnh Dũng. Phút thứ 10, tiền đạo Gao Lin dễ dàng đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0 với pha bật cao đánh đầu chuẩn xác.

Bị thủng lưới sớm, ĐT Việt Nam vẫn bình tĩnh triển khai những pha phối hợp bật tường sở trường để tìm kiếm khoảng trống tiếp cận khung thành Zeng Cheng. Phút 12, tuyển Việt Nam có pha dàn xếp tấn công sắc bén từ biên, đáng tiếc cú dứt điểm của Công Vinh lại không thắng nổi đôi tay Zeng Cheng.

Thi đấu với trạng thái tâm lý thoải mái, các cầu thủ Trung Quốc tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt trên phần sân tuyển Việt Nam với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội. Đội chủ nhà thường xuyên khiến khung thành Mạnh Dũng chao đảo ở những pha “không chiến”.

Để gia cố hàng phòng ngự, phút 34, HLV Phan Thanh Hùng quyết định tung Phước Vĩnh vào sân thế chỗ Bật Hiếu. Tuy nhiên, khi điều chỉnh còn chưa mang lại hiệu quả, ĐT Việt Nam tiếp tục nhận thêm bàn thua. Đón đường chuyền thuận lợi của đồng đội bên cánh phải, chân sút Feng bình tĩnh dứt điểm qua háng thủ thành Mạnh Dũng ở góc hẹp, nâng tỷ số lên 2-0 cho Trung Quốc.

Trong quãng thời gian cuối hiệp 1, ĐT Việt Nam thi đấu rất cố gắng nhưng không tạo ra được những cơ hội rõ nét trước khung thành chủ nhà. Cặp tiền vệ làm nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi là Thanh Hưng - Sỹ Cường gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với cặp tiền vệ đội chủ nhà.
 
Hàng phòng ngự tuyển Việt Nam mắc quá nhiều sai lầm
Hàng phòng ngự tuyển Việt Nam mắc quá nhiều sai lầm

Bước vào hiệp 2, ĐT Việt Nam vẫn duy trì bộ khung thi đấu khá ổn định ở hiệp đấu đầu tiên. HLV Phan Thanh Hùng cũng đưa ra những điều chỉnh chiến thuật để cải thiện sức mạnh tấn công. Trên sân, các tuyển thủ Việt Nam tích cực đẩy cao đội hình tìm kiếm khoảng trống tổ chức tấn công.

Không chịu lép vế, ở phần sân đối diện, đội chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép tấn công để tìm thêm bàn thắng. Những pha phối hợp tấn công của Trung Quốc được triển khai rất đơn giản, nhưng vẫn đủ khiến cho khung thành Mạnh Dũng nhiều lần chao đảo.

Phút 52, Công Vinh có pha thoát xuống dứt điểm bên cánh phải, tiếc là thủ thành Zeng Cheng kịp lao ra khép góc cản phá thành công. Chỉ ít phút sau, tới lượt Văn Quyết đột phá bên cánh phải nhưng đường căng ngang vào vòng cấm địa lại không đến được chân đồng đội.

Trong lúc dâng cao tấn công, hàng phòng ngự Việt Nam tiếp tục mắc sai lầm, tạo điều kiện cho Gao Lin dễ dàng hạ gục thủ thành Mạnh Dũng nâng tỷ số lên thành 3-0, qua đó hoàn thành cú đúp bàn thắng cho chính mình.

Sau bàn thua thứ 3, HLV Phan Thanh Hùng tung Ngọc Duy - Duy Nam vào sân thế chỗ Thanh Hưng và Văn Quyết nhằm tạo ra đột biến trong những đợt tấn công. Từ phút 70, ĐT Việt Nam bắt đầu đẩy cao đội hình lên tấn công. Sự mạo hiểm của tuyển Việt Nam để lộ ra nhiều khoảng trống giúp đội chủ nhà tạo ra những đợt phản công nhanh nguy hiểm.

Ở những phút cuối, “tướng” Hùng tung Việt Thắng và Trọng Hoàng vàn sân để tìm kiếm bàn thắng danh dự. Phút 77, ĐT Việt Nam được hưởng quả phạt trực tiếp bên cánh phải. Cú sút phạt của Tấn Tài đi thẳng vào góc xa, đáng tiếc thủ thành đội chủ nhà vẫn xuất sắc bay người đấm bóng giải nguy.

Phút 86, ĐT Việt Nam lại được trao cơ hội thuận lợi để sút tung lưới Trung Quốc khi Ngọc Duy băng xuống đối mặt thủ thành Zeng Cheng. Vẫn giống như các đồng đội, cú đệm bóng của Ngọc Duy không thể vượt qua đôi tay xuất sắc của thủ môn Zeng Cheng.

Tỷ số 3-0 nghiêng về Trung Quốc được duy trì đến hết trận đấu. Ngày mai (9/6), thầy trò HLV Phan Thanh Hùng tiếp tục di chuyển đi Hồng Kông (Trung Quốc) để thi đấu với đội chủ nhà vào tối 10/6.

Quang Vinh