1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển Malaysia thua trận giao hữu thứ hai trước thềm vòng loại World Cup

Sông Lam

(Dân trí) - Trước thềm vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Malaysia của HLV Tan Cheng Hoe gây thất vọng khi nhận thất bại 0-2 trước Bahrain trong trận giao hữu thứ hai của họ vào tối qua (28/5).

Trước khi ra quân trong trận đấu giao hữu với đội tuyển Bahrain, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đã có trận thua thảm hại với tỷ số 1-4 trước đội tuyển Kuwait cách đây ít ngày. 

Chính vì vậy ở trận giao hữu thứ hai, chiến lược gia người Malaysia đã tung ra đội hình được xem là mạnh nhất với hai hậu vệ cánh gốc Malaysia và hai cầu thủ tấn công nhập tịch là Liridon Krasniqi, Mohamadou Sumareh. Dù vậy, kết quả họ thu được lại không như mong muốn.

Tuyển Malaysia thua trận giao hữu thứ hai trước thềm vòng loại World Cup - 1

HLV Tan Cheng Hoe tung ra đội hình gần như mạnh nhất để đấu giao hữu với Bahrain.

Đội tuyển Malaysia hầu như không tổ chức được nhiều pha tấn công trong hiệp một, thay vào đó phải lo chống đỡ trước khả năng lên bóng hiệu quả từ hai biên của các cầu thủ Bahrain. 

Phút 29, tuyển Malaysia suýt phải trả giá vì một tình huống chuyền hỏng. Sau khi đội trưởng Aidil chuyền khó khiến Azam không thể khống chế, cầu thủ Bahrain cướp được bóng và tổ chức phản công. Bóng được đưa vào lưới nhưng cầu thủ dứt điểm cuối cùng lại ở tư thế việt vị.

Cầu thủ chơi nổi bật nhất tuyển Malaysia là Krasniqi, cầu thủ nhập tịch gốc Kosovo. Hầu hết đường lên bóng đều phải qua chân tiền vệ này. Anh cũng cho thấy cảm giác bóng khá ổn với nhiều đường chuyền chính xác.

Đến phút 40, hậu vệ đội tuyển Malaysia phạm lỗi trong vòng cấm và các cầu thủ Bahrain được nhận quả phạt đền. Trên chấm 11 m, tiền đạo Mahdi Abdul Jabbar mở tỷ số cho tuyển Bahrain.

Cuối hiệp 1, tuyển Malaysia có cơ hội gỡ hòa. Từ pha tỉa bóng của Krasniqi, hậu vệ phải Matthew Davies tung đường tạt bóng chuẩn xác cho Syafiq. Tuy nhiên, trung phong này lại đánh đầu đưa bóng vọt xà ngang trong tư thế không ai kèm. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía tuyển Bahrain.

Tuyển Malaysia thua trận giao hữu thứ hai trước thềm vòng loại World Cup - 2

Tuyển Malaysia gặp khó trước lối chơi áp sát của Bahrain.

Sang hiệp 2, tuyển Bahrain vẫn đẩy cao đội hình chơi tấn công và cho thấy nền tảng thể lực vượt trội so với các cầu thủ Malaysia. Họ chịu khó áp sát, di chuyển liên tục khiến tuyển Malaysia gặp khó khăn trong khâu triển khai bóng.

Phút 62, tuyển Bahrain nâng tỷ số lên 2-0 nhờ khả năng pressing. Họ vây ráp quyết liệt, khiến Krasniqi buộc phải chuyền về cho thủ môn Farizal. Sau đó, thủ môn này khống chế bóng lỗi, tạo điều kiện cho tiền đạo Bahrain là Marhoon cướp bóng và ghi bàn.

Trong nửa giờ đồng hồ còn lại, Bahrain vẫn tạo thêm nhiều cơ hội nhưng các pha dứt điểm cuối cùng đều không chính xác. Trong khi đó các cầu thủ Malaysia vẫn chơi đầy bế tắc và chấp nhận thúc thủ với tỷ số 0-2.

Cả hai trận đấu giao hữu đều để thua khiến tuyển Malaysia có tâm lý không tốt trước thềm vòng loại World Cup, nhất là khi vị trí trên bảng xếp hạng của "bầy hổ Malaya" có sự thay đổi đáng kể sau khi FIFA quyết định hủy kết quả của đội tuyển Triều Tiên.

Ở 3 trận đấu cuối ở vòng loại World Cup 2022, tuyển Malaysia sẽ phải gặp cả ba đối thủ nặng ký trong bảng đấu là UAE, Thái Lan và Việt Nam.

Tuyển Malaysia thua trận giao hữu thứ hai trước thềm vòng loại World Cup - 3