1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trưởng đoàn HA Gia Lai nói gì về pha bẻ còi của trọng tài?

(Dân trí) - Dù đã bình tĩnh trở lại, nhưng trưởng đoàn bóng đá CLB HA Gia Lai Nguyễn Tấn Anh vẫn chia sẻ rất nhiều về tình huống “bẻ còi” của trọng tài khiến đội nhà thua ngược Thanh Hóa tối 8/4 trên sân Pleiku.

Đội bóng phố Núi được cho là đã bị thua oan trong trận tiếp Thanh Hóa ở vòng 11 V-League. Ngoài tấm thẻ đỏ nặng tay dành cho A Hoàng, một tình huống ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 có vẻ như ở thế việt vị cầu thủ đội khách, thì đỉnh điểm của sự phản ứng là pha bẻ còi của trọng tài ở phút 63 trận đấu, khi không công nhận bàn thắng của Văn Thanh dù trước đó trọng tài chính đã chỉ tay lên chấm phạt đền.

Đây là lý do mà Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh chạy thẳng vào sân để phản ứng với trọng tài Trần Xuân Nguyện, trước khi bị vị vua áo đen mời ra ngoài. Sau trận đấu, vị trưởng đoàn đội bóng phố Núi chia sẻ: “Trong 1 trận đấu hay, hấp dẫn như HA Gia Lai - Thanh Hoá chiều qua trên sân Pleiku đã có nhiều tình huống nhạy cảm xảy ra. Một trong số đó chính là bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Văn Thanh.

Trọng tài đã công nhận bàn thắng nhưng sau đó đã quyết định ngược lại và kết quả trận đấu đã thay đổi hoàn toàn. Ở một góc quay từ khán đài A3 đã cho thấy Ngọc Quang chưa việt vị”.

Không những vậy, ông Tấn Anh cho rằng, chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho A Hoàng của trọng tài Trần Xuân Nguyện là quá nặng tay, cũng như việc từ chối hai quả phạt đền cho HA Gia Lai khi Công Phượng và Văn Toàn bị thủ môn và hậu vệ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm.

Cuối cùng, dù thua đau đầy oan ức, nhưng ông Tấn Anh vẫn gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Gia Lai cũng như cả nước: “Xin cảm ơn người hâm mộ Gia Lai vô cùng dễ thương, hiền hoà đã hết lòng yêu thương ủng hộ đội bóng. Toàn đội sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng tin yêu của người hâm mộ Gia Lai và cả nước. Xin ghi nhận từ tận đáy lòng lời tri ân sâu sắc nhất...”.

Việt Long

Dòng sự kiện: V-League 2017