1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Trưởng Ban trọng tài VFF: "Ngô Anh Vũ bị cấm thi đấu 2 năm là quá nhẹ"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Người đứng đầu Ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Dương Văn Hiền cho rằng án phạt cấm thi đấu cầu thủ Ngô Anh Vũ (Bình Thuận) 2 năm vì đánh trọng tài là quá nhẹ.

Sự việc xảy ra trong trận đấu tranh vé thăng từ hạng Nhì lên hạng Nhất giữa hai đội Bình Thuận và Vĩnh Phúc trên sân Nha Trang ngày 8/6.

Phút 33 của trận đấu này, Ngô Anh Vũ bên phía đội Bình Thuận truy cản một cầu thủ Vĩnh Phúc, khiến trọng tài rút thẻ vàng thứ hai dành cho anh, đồng nghĩa với việc Ngô Anh Vũ bị đuổi khỏi sân.

Trưởng Ban trọng tài VFF: Ngô Anh Vũ bị cấm thi đấu 2 năm là quá nhẹ - 1

Hình ảnh cầu thủ Ngô Anh Vũ đấm vào mặt trọng tài Trần Ngọc Nhớ xuất hiện trên báo nước ngoài (Ảnh: Siam Sport).

Gần như ngay lập tức khi thấy thẻ vàng thứ hai xuất hiện, Ngô Anh Vũ lao đến xô đẩy rồi đấm rất mạnh vào mặt trọng tài Trần Ngọc Nhớ. Chưa hết, Ngô Anh Vũ còn rượt đuổi và có hành vi đá trọng tài Nhớ, nhưng trượt.

Vài ngày sau sự việc nói trên, Ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ra án phạt, cấm Ngô Anh Vũ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức trong vòng 24 tháng, đồng thời phạt bổ sung cầu thủ của đội Bình Thuận 25 triệu đồng, vì "xâm phạm thân thể trọng tài trong các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng và thiếu văn hóa với trọng tài".

Phản ứng về án phạt này của Ban kỷ luật, trưởng Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền sáng nay (15/6) chia sẻ với Dân trí: "Tôi cho rằng án phạt 2 năm với Ngô Anh Vũ sau khi cầu thủ này đánh trọng tài là quá nhẹ. Một cầu thủ bị chấn thương nặng một chút đã phải nghỉ hơn cả năm, trong khi người đánh trọng tài với thái độ hung hăng như thế mà chỉ bị cấm 2 năm".

"Án phạt của Ban kỷ luật VFF đã đưa ra, chúng tôi phải tuân thủ. Nhưng dưới góc độ của giới trọng tài, tôi biết anh em bức xúc rất nhiều, bởi án phạt này khiến cho giới trọng tài cảm thấy không được bảo vệ tốt.

Trưởng Ban trọng tài VFF: Ngô Anh Vũ bị cấm thi đấu 2 năm là quá nhẹ - 2

Theo quan điểm của trưởng Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền, việc tấn công trọng tài trên sân vì bất kỳ lý do gì là không thể chấp nhận được (Ảnh: Siam Sport).

Giới bóng đá trong nước luôn nói cần phải có án phạt thích đáng mang tính răn đe để đẩy lùi bạo lực trên sân, nhưng phạt người đánh thẳng vào mặt trọng tài như thế chỉ bị cấm 2 năm rõ ràng không hề đủ sức răn đe. Theo quan điểm của tôi, cầu thủ nói trên cần phải bị loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống bóng Việt Nam" - trưởng Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền tiếp tục bức xúc.

Cũng theo người đứng đầu giới trọng tài trong nước, ông trực tiếp chứng kiến sự việc trên sân Nha Trang chiều hôm đó, sau khi đánh trọng tài, cầu thủ Ngô Anh Vũ còn có thái độ xem thường khán giả.

Ông Hiền tường thuật: "Tôi đứng trên khán đài nhìn xuống, cầu thủ của đội Bình Thuận sau khi đánh trọng tài, bị yêu cầu rời khỏi sân, trên đường vào đường hầm, bị khán giả phản ứng, cậu ta còn có hành vi thách thức khán giả".

"Nếu trọng tài sai, chúng tôi xử lý. Nhưng cho dù với bất kỳ lý do gì đi chăng nữa, cầu thủ này đánh trọng tài, rồi tỏ thái độ như thế là không thể chấp nhận được" - trưởng Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền nhấn mạnh.

Trước đó, trưởng Ban trọng tài Dương Văn Hiền nhận định trọng tài Trần Ngọc Nhớ xử lý đúng trong tình huống thổi phạt Ngô Anh Vũ và sử dụng thẻ vàng thứ hai với cầu thủ này, sau pha phạm lỗi ở phút 33 của trận đấu nói trên.

Còn Ngô Anh Vũ sau hành vi tấn công trọng tài có lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì sự thiếu kiềm chế của mình. Phía CLB bóng đá Bình Thuận, sau khi xảy ra sự việc đã thanh lý hợp đồng với Ngô Anh Vũ.