1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trước trận tuyển Việt Nam gặp Ấn Độ: Thêm ngày buồn cho dân phe

Trọng Vũ

(Dân trí) - Các quầy bán vé xung quanh sân Thống Nhất vẫn bán bình thường trong buổi trưa ngày diễn ra trận đấu giữa tuyển VIệt Nam gặp Ấn Độ (19h00 ngày 27/9), giúp người hâm mộ mua vé dễ dàng hơn.

Ở các quầy vé xung quanh sân Thống Nhất (trước cổng chính ở đường Nguyễn Kim và cạnh cửa số 8 đường Đào Duy Từ - Quận 10), các loại vé A4, A5, B, C và D vẫn còn.

Trước trận tuyển Việt Nam gặp Ấn Độ: Thêm ngày buồn cho dân phe - 1

Các quầy vé xung quanh sân Thống Nhất vẫn hoạt động bình thường sáng và trưa 27/9 (Ảnh: Hải Long).

Trước trận tuyển Việt Nam gặp Ấn Độ: Thêm ngày buồn cho dân phe - 2

Người hâm mộ dễ dàng tiếp cận các quầy vé để mua vé với giá gốc (Ảnh: Hải Long).

Trong số này, vé các khán đài B, A4, A5 có mệnh giá 400.000 đồng/vé, các đài C và D có mệnh giá 200.000 đồng/vé.

Cho đến buổi trưa nay (27/9), người mua vẫn dễ dàng tiếp cận các quầy vé xung quanh sân Thống Nhất. Cộng với việc vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Ấn Độ đã được phát hành theo hình thức trực tuyến từ trước đó, rất nhiều người hâm mộ đã sở hữu vé xem trận đấu, không nhất thiết phải đến sân mua vé.

Trước trận tuyển Việt Nam gặp Ấn Độ: Thêm ngày buồn cho dân phe - 3

Dân "phe vé" vẫn hoạt động tích cực, nhưng người mua từ dân phe không nhiều (Ảnh: Hải Long).

Trước trận tuyển Việt Nam gặp Ấn Độ: Thêm ngày buồn cho dân phe - 4

Ngày buồn của vé "chợ đen" (Ảnh: Hải Long).

Trước trận tuyển Việt Nam gặp Ấn Độ: Thêm ngày buồn cho dân phe - 5

Người bán vé "chợ đen" lúc này nhiều hơn người có nhu cầu mua vé từ họ (Ảnh: Hải Long).

Các cổ động viên (CĐV) chân chính sở hữu được vé, không khó hiểu khi dân "phe vé" không còn dễ dàng hốt bạc như trước. 

Cảnh dân "phe vé" ngồi chờ dài trong buổi sáng và trưa nay không hiếm. Thỉnh thoảng chỉ có lác đác vài người có lẽ lười đến sát phòng vé, hoặc không nắm được thông tin về các quầy vé đợt này rất thông thoáng, nên chấp nhận mua từ dân "phe".

Dù vậy, mức chênh lệch mà dân vé "chợ đen" bán cho những người hâm mộ như thế này không lớn, không dễ dàng hét giá cao ngất (thường là gấp đôi, thậm chí gấp ba) so với giá gốc như những đợt trước.

Trước trận tuyển Việt Nam gặp Ấn Độ: Thêm ngày buồn cho dân phe - 6

Dân phe có thêm chiêu là kéo ghế ngồi sát phòng vé, hòng chèo kéo người mua khi họ vào gần quầy vé của sân (Ảnh: Hải Long).

Trước trận tuyển Việt Nam gặp Ấn Độ: Thêm ngày buồn cho dân phe - 7

Nhưng cách này vẫn chưa mang lại hiệu quả, vì người mua khi đã đến sát quầy vé, họ sẽ tiến thêm một vài bước chân nữa để mua được vé với giá gốc, lại an toàn hơn (Ảnh: Hải Long).