Trung vệ Bonucci: "Italia không sợ hãi khi chơi trên sân Wembley"

Thiện Nhân

(Dân trí) - Hậu vệ chủ chốt của đội tuyển Italia cho biết đội bóng áo Thiên thanh không e ngại việc phải đá trên sân Wembley trong trận chung kết Euro 2020.

Trước trận đấu vào 2h sáng 12/7 tới đây, giữa Anh và Italia trên sân Wembley tại London (Anh), trung vệ Leonardo Bonucci của Italia nói: "Tuyển Anh được chơi trên sân nhà nhưng chúng tôi không sợ hãi".

"Chúng tôi chỉ nghĩ đến việc chơi bóng và tận hưởng niềm vui chơi bóng. Phần còn lại là ngôn ngữ của bóng đá. Trên sân, chúng tôi chỉ biết đến màn trình diễn tốt nhất từ các đội Italia, Anh và các trọng tài" - Bonucci ý tứ nhắc đến các "vua sân cỏ" trước trận chung kết.

Trung vệ Bonucci: Italia không sợ hãi khi chơi trên sân Wembley - 1

Trung vệ Bonucci của Italia tuyên bố "Azzurri" sẽ không để thủng lưới thêm nữa.

Trung vệ hàng đầu của bóng đá Italia và thế giới tiết lộ khát khao được thể hiện ở sân Wembley: "Tôi biết hầu hết những người có mặt trên sân bóng này là người Anh, nhưng chúng tôi vẫn khát khao được đến đấy. Tuyển Italia muốn làm nên lịch sử, có màn trình diễn tuyệt vời trước đội chủ nhà và cùng chờ xem kết quả sẽ như thế nào".

Cũng ở trận chung kết, bộ đôi trung vệ cao tuổi bên phía Italia (Bonucci 34 tuổi, Chiellini 36 tuổi) sẽ đối diện với các chân sút trẻ, khỏe của tuyển Anh, dẫn đầu là đội trưởng Harry Kane. Đây được đánh giá là cuộc đối đấu rất thú vị, có thể ảnh hưởng đến kết quả của trận chung kết.

Trung vệ Bonucci nói về điều này: "Trẻ đấu với già! Về Harry Kane, đấy không phải là gương mặt quen thuộc với chúng tôi. Nhưng nhiều mùa giải vừa qua, anh ấy thi đấu rất tốt tại Tottenham. Tuyển Anh có hàng tấn công rất mạnh, chúng tôi sẽ phải cẩn thận với tốc độ của các cầu thủ Anh".

"Trong ba trận gần nhất, tuyển Italia đối đầu với ba chân sút hàng đầu thế giới, gồm Lukaku, Morata và Harry Kane. Đó là động lực cho chúng tôi. Italia không muốn thủng lưới thêm nữa. Chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu cho ngày Chủ Nhật (ngày diễn ra trận chung kết, theo giờ châu Âu)" - trung vệ Bonucci khẳng định.

Trung vệ Bonucci: Italia không sợ hãi khi chơi trên sân Wembley - 2

Harry muốn nâng cúp vô địch trên sân Wembley.

Trong khi đó, tiền đạo đội trưởng của tuyển Anh là Harry Kane tỏ ra dè dặt trước Italia: "Cơ hội cho hai đội là 50-50. Tất nhiên Italia có ưu thế hơn tuyển Anh về mặt lịch sử, về số lần vô địch các giải đấu lớn. Nhưng đội tuyển Anh hiện nay gồm nhiều cầu thủ có kinh nghiệm".

"Nhiều cầu thủ trong đội tuyển Anh đang khoác áo các CLB lớn nhất, được thi đấu ở những trận cầu lớn nhất. Tuyển Anh tự tin rằng chúng tôi có thể chiến thắng trong trận đấu sắp diễn ra" - Harry Kane nói thêm.

Về đội tuyển Italia, đội trưởng đội tuyển Anh nhận xét: "Họ có một số cầu thủ tuyệt vời. Tôi biết trận đấu này rất khó khăn, nhưng tôi có niềm tin tốt vào đội bóng. Chúng tôi mơ ước được nâng cao danh hiệu cho đất nước và chúng tôi đang đứng trước cơ hội lớn như thế".

"Tôi mơ về khoảnh khắc được nâng cúp trước hơn 60.000 khán giả ở sân Wembley. Người Anh đã phải chờ đợi quá lâu để được thấy đội tuyển lại lọt vào trận chung kết một giải đấu lớn. Điều đó mang lại động lực và sự tự tin cho đội tuyển Anh" - Harry Kane nhấn mạnh.