1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trọng tài Phùng Đình Dũng có nguy cơ bị treo còi đến hết giải

(Dân trí) - Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi khẳng định sẽ xử mạnh tay với lỗi sai luật của trọng tài Phùng Đình Dũng, khi từ chối bàn thắng hợp lệ của Khánh Hoà. Trong khi đó, BTC giải cũng cho biết sẽ không tổ chức đá lại trận Khánh Hoà – Quảng Nam.

Sau khi trọng tài Phùng Đình Dũng tước mất 1 bàn thắng hợp lệ của Khánh Hoà, trong trận Khánh Hoà – Quảng Nam ở vòng 18 V-League 2016, trên sân Nha Trang, CLB Khánh Hoà đã gửi công văn đến VPF và BTC giải, yêu cầu được đá lại trận đấu nói trên.

Trọng tài Phùng Đình Dũng có thể bị treo còi dến hết giải
Trọng tài Phùng Đình Dũng có thể bị "treo còi" dến hết giải

Dù vậy, khả năng này khó xảy ra, vì đây là điều chưa hề có tiền lệ. Đồng thời, trưởng BTC giải Nguyễn Minh Ngọc cũng cho biết luật cũng không cho phép thực hiện việc tổ chức lại trận đấu, vì sai lầm của trọng tài. Chỉ có điều, BTC giải sẽ có công văn xin lỗi phía CLB Khánh Hoà, như từng thực hiện với SL Nghệ An, trong vụ “Hà Anh Chiến” sau vòng 9.

Riêng về tình huống thổi sai luật của trọng tài Phùng Đình Dũng, trước phản ứng mạnh mẽ từ phía đội Khánh Hoà và từ người hâm mộ, khả năng vị trọng tài FIFA này sẽ bị kỷ luật rất nặng.

Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi cho biết: “Bàn thắng của Uche bên phía Khánh Hoà là hợp lệ. Trọng tài khước từ bàn thắng này vì cho rằng Khánh Hoà chơi không fair-play là không đúng. Không có luật nào quy định đội bóng chơi không fair-play sẽ bị khước từ bàn thắng cả”.

“Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm trọng tài Phùng Đình Dũng, vì đây là trọng tài có kinh nghiệm mà còn sai luật” – vị trưởng Ban trọng tài nói thêm. Khả năng trọng tài Phùng Đình Dũng bị “treo còi” đến hết giải có thể cũng được tính đến.

Kim Điền

Trọng tài Phùng Đình Dũng có nguy cơ bị treo còi đến hết giải - 2