1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trọng tài bị cầu thủ rượt đánh kinh hoàng sau khi đội nhà thua trận

Sông Lam

(Dân trí) - Thất vọng khi đội nhà để thua ở trận đấu quyết định cho việc thăng hạng, cầu thủ của CLB Neftchi Fergana ở giải hạng nhất Uzbekistan đã song phi đạp thẳng vào trọng tài và đuổi ông này chạy trối chết.

Trận đấu giữa Neftchi Fergana với Turon Yaypan ở Giải hạng nhất Uzbekistan diễn ra vào hôm qua (1/12) đã kết thúc trong sự hỗn loạn, và đỉnh điểm là pha bay người đạp thẳng vào ngực trọng tài của một cầu thủ phía Neftchi Fergana khiến trọng tài này ngã lộn nhào ra sân nhưng vẫn cố gượng dậy bỏ chạy trước sự truy đuổi quyết liệt của các cầu thủ khác trên sân.

Cầu thủ bay người đạp vào ngực trọng tài sau khi đội nhà thua trận

Nguyên nhân của pha rượt đuổi được cho là do đội chủ nhà Neftchi Fergana đã để thất bại trước đội khách Turon Yaypan với tỷ số 0-1 khi họ bị thủng lưới ở phút 81, đồng nghĩa Neftchi Fergana sẽ không giành vé thăng hạng ở giải Super League của Uzbekistan ở mùa giải tới. 

Thất vọng vì mọi chuyện sụp đổ ở vòng đấu cuối cũng như cách cầm còi của trọng tài Shavkat Nasibullayev ở trận đấu này, cầu thủ của Neftchi Fergana đã tung cước vào người trọng tài và tạo nên một màn hỗn loạn chưa từng có. Ngoài ra, các nhân viên CLB và cổ động viên vào sân cũng đã tham gia tấn công trọng tài.

Trọng tài bị cầu thủ rượt đánh kinh hoàng sau khi đội nhà thua trận - 1

Cầu thủ của CLB Neftchi Fergana bay người đạp thẳng vào ngực trọng tài Shavkat Nasibullayev

Trọng tài Shavkat Nasibullayev đã cố gắng đứng dậy và chạy khỏi sân trong sự truy đuổi của nhiều cầu thủ CLB Neftchi Fergana. Các nhân viên cảnh sát dường như bất lực trước sự quá khích của đám đông sau trận đấu. Được biết, ngoài trọng tài chính, một trong hai trọng tài biên cũng đã bị chấn thương vùng đầu khi bị đám đông hành hung.

Theo báo Gazeta.uz, cảnh tượng xấu xí đã được chứng kiến từ khán đài bởi một số lãnh đạo trong Liên đoàn bóng đá Uzbekistan. 

Người phát ngôn cho Uzbekistan Pro League nói: "Toàn thể Uzbekistan, cả cộng đồng bóng đá đã chứng kiến sự xấu hổ này. Những người hâm mộ Neftchi sau trận đấu đã không kìm được cảm xúc và chạy ra sân. Sẽ có một cuộc điều tra về việc gây áp lực và sử dụng vũ lực đối với các quan chức, trọng tài... Những người tham gia vào vụ việc dù là ai, sẽ bị trừng phạt thích đáng".