1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Trở về quê hương, Á quân Olympic 13 tuổi diễu hành bằng xe cứu hỏa

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Rayssa Leal, cô bé 13 tuổi vừa giành huy chương bạc tại Thế vận hội Tokyo 2020 được chào đón như người hùng khi trở về Brazil. Rayssa là vận động viên trẻ nhất Brazil nhận huy chương Olympic.

Rayssa Leal nổi tiếng từ khi còn bé xíu

Trở về quê hương, Á quân Olympic 13 tuổi diễu hành bằng xe cứu hỏa - 1

Ván trượt là một trong ba môn thể thao ra mắt lần đầu tiên tại Thế vận hội Olympic Tokyo 2020. Bộ môn thể thao đường phố thú vị này thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả và trong ngày thi chung kết, vận động viên 13 tuổi người Brazil Rayssa Leal đã giành huy chương bạc. Rayssa Leal là vận động viên nhỏ tuổi nhất của Brazil từng giành huy chương Olympic và cô cũng là vận động viên đoạt huy chương Olympic trẻ nhất trong 85 năm.

Trở về quê hương, Á quân Olympic 13 tuổi diễu hành bằng xe cứu hỏa - 2

Á quân Olympic trở về quê nhà Brazil hôm 29/7 và chuyến bay của cô hạ cánh xuống sân bay Imperatriz-Prefeito Renato Moreira, Brazil. Cô gái bé nhỏ cao chưa đầy 1,5 m được đông đảo người hâm mộ và phóng viên chờ đón tại sân bay. Ngay trước khi về đến quê nhà, Rayssa đã thông báo trên mạng xã hội là cô sẽ hủy bỏ lịch trình xuất hiện tại công viên trượt ván nơi cô thường tập luyện do lo ngại dịch bệnh Covid-19.

Rayssa Leal được fans chào đón khi trở về Brazil

Trở về quê hương, Á quân Olympic 13 tuổi diễu hành bằng xe cứu hỏa - 3

Rayssa Leal đã thực hiện một cuộc diễu hành trên xe ô tô của sở cứu hỏa Maranhao qua các đường phố chính của Imperatriz, Brazil. Điểm đến cuối cùng của cuộc hành trình bằng chiếc xe đặc biệt này là quảng trường Mané Garrincha, nơi cô bé được chính quyền địa phương đón tiếp. Cô gái nhỏ vô cùng hạnh phúc khi được đông đảo người hâm mộ đi ô tô và xe máy tháp tùng trong ngày cô mang vinh quang về cho tổ quốc.

Trở về quê hương, Á quân Olympic 13 tuổi diễu hành bằng xe cứu hỏa - 4

Rayssa Leal hạnh phúc khoe tấm huy chương bạc quý giá cô giành được tại Thế vận hội Tokyo 2020. Rayssa Leal bắt đầu tập trượt ván từ năm 2015, sau khi được cha mẹ tặng một chiếc ván trượt. 

Trở về quê hương, Á quân Olympic 13 tuổi diễu hành bằng xe cứu hỏa - 5

Rayssa Leal lần đầu tiên được chú ý khi mới 7 tuổi sau khi các video quay cảnh cô bé trượt ván điêu luyện được đăng trên mạng và gây xôn xao. Cô bé được gọi với nickname là cô tiên nhỏ của môn trượt ván.

Trở về quê hương, Á quân Olympic 13 tuổi diễu hành bằng xe cứu hỏa - 6

Mendes Leal tham gia thi đấu tại giải vô địch trượt ván Street League 2019 ở London, Anh và xếp thứ ba chung cuộc. Vào tháng 7 năm 2019, cô chiến thắng tại giải vô địch trượt ván Street League ở Los Angeles, Mỹ. Cũng trong năm 2019, cô đã giành được vị trí thứ tư khi tham gia sự kiện thể thao X Games. 

Trở về quê hương, Á quân Olympic 13 tuổi diễu hành bằng xe cứu hỏa - 7

Tham dự Thế vận hội Tokyo 2020, Rayssa Leal đã mang về tấm huy chương bạc quý giá cho Brazil và cô rất hạnh phúc với chiến thắng của mình. Trên Instagram, Rayssa Leal viết: "Chúng tôi đã làm nên lịch sử. Tôi không thể diễn ra tất cả những cảm xúc của mình. Tôi chỉ biết nói lời cảm ơn. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn gia đình, bạn bè. Cảm ơn tất cả các bạn, những người đã cổ vũ tôi rất nhiều".

Trở về quê hương, Á quân Olympic 13 tuổi diễu hành bằng xe cứu hỏa - 8

Chỉ mới 13 tuổi nhưng Rayssa Leal đã sở hữu lượng fans "khủng" trên Instagram. Trang cá nhân của cô gái cá tính và đáng yêu này đạt gần 6,5 triệu lượt theo dõi. 

Trở về quê hương, Á quân Olympic 13 tuổi diễu hành bằng xe cứu hỏa - 9

Rayssa Leal từng thể hiện sự chín chắn của mình khi viết trên Instagram rằng: "Chúng ta có thể có ước mơ giống như những chàng trai, chúng ta có thể tiến xa và làm được những điều lớn lao. Khi chúng ta có ý chí, muốn làm gì thì làm, chúng ta xứng đáng được hạnh phúc".

Trở về quê hương, Á quân Olympic 13 tuổi diễu hành bằng xe cứu hỏa - 10

Rayssa Leal nói thêm, dù thành công sớm nhưng cô vẫn muốn có cuộc sống như những cô gái khác: "Tôi muốn là một cô bé như đúng lứa tuổi. Tôi muốn tiếp tục là cô gái nhỏ năng động được mọi người quý mến".

Rayssa Leal giành huy chương bạc Olympic

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo