1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bảng xếp hạng FIFA tháng 8:

Trật tự không thay đổi

(Dân trí) - Bảng xếp hạng FIFA mới nhất đã được công bố vào tối qua. Theo đó trật tự các đội gần như không có sự xáo trộn nào đáng kể trong tháng 8.

Mặc dù thi đấu quá mờ nhạt tại vòng chung kết cúp bóng đá thế giới nhưng Brazil vẫn là đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Đội bóng áo Vàng Xanh vững vàng xếp vị trí số 1 với 1649 điểm, tăng 19 điểm so với tháng 7.

 

Đứng ở vị trí thứ 13 trước khi World Cup 2006 khởi tranh, nhưng với chức vô địch, đội quân áo Thiên Thanh đã nhảy tới 11 bậc để giành ngôi á quân trên bảng xếp hạng FIFA tháng 7 với 1550. Vị trí và số điểm của họ được giữ nguyên trong tháng 8.

 

Argentina là đội bóng còn lại của Nam Mỹ có mặt trong top 10. Họ tiếp tục xếp vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng với 1479. Pháp, Anh, Hà Lan, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha lần lượt xếp ở các vị trí tiếp theo.

 

Sau hơn một năm không có mặt trong top 10, thậm chí có thời điểm không lọt được vào cả top 20, “cỗ xe tăng” Đức đã có tháng thứ 2 liên tiếp xếp ở vị trí thứ 9 với 1229 điểm nhờ chiếc huy chương đồng và những màn trình diễn thuyết phục ngay trên sân nhà. Ngay phía sau họ là CH Séc với 1223 điểm.

 

Mexico là đội tiến bộ nhất khi vượt 2 bậc từ 18 lên 16 trong tháng qua, trong khi Mỹ tụt dốc không phanh từ vị trí 16 xuống 23. Châu Phi vẫn không có đội nào lọt vào top 10. Các đại diện của lục địa đen là Nigeria và Cameroon lần lượt xếp ở vị trí thứ 11 và 12.

 

Kể từ sau World Cup 2006, FIFA đã quyết định áp dụng một số thay đổi trong bảng xếp hạng mới. Điểm số tính toán cho từng đội sẽ được dựa trên tầm quan trọng của các trận đấu, các giải đấu, chứ không đơn thuần chỉ là thắng - thua như trước đây.

 

Chính vì vậy, World Cup đã được tính điểm cao hơn các giải đấu thông thường. Ngoài ra, bảng xếp hạng chung sẽ dựa trên thành tích trong 4 năm liên tục, và mỗi năm có những đánh giá khác nhau.

 

 

Vị trí của 20 đội bóng hàng đầu thế giới (trong ngoặc là thứ tự tháng trước)

1.Brazil, 1649 điểm (1)

2. Italia, 1550 (2)

3. Argentina, 1479 (3)

4. Pháp, 1462 (4)

5. Anh, 1434, (5)

6. Hà Lan, 1322 (6)

7. Tây Ban Nha, 1309 (7)

8. Bồ Đào Nha, 1301 (8)

9. Đức, 1229 (9)

10. Séc, 1223 (10)

11. Nigeria 1156 (11)

12. Cameroon, 1109 (12)

13. Thụy Sỹ, 1028 (13)

14. Uruguay, 985 (14)

15. Ukraina, 954 (15)

16. Mexico, 928 (18)

17. Đan Mạch, 927 (17)

18. Bờ Biển Ngà, 909 (20)

19. Paraguay, 892 (19)

20. Thụy Điển, 886 (22)

 

Ở khu vực Đông Nam Á, ngoại trừ Singapore và Thái Lan thì vị trí của các đội còn lại đều bị giảm. Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 143.

 

1. Singapore (106, tăng 4 bậc)

2. Thái Lan (111, tăng 2 bậc)

3. Việt Nam (143, giảm 2 bậc)

4. Indonesia (146, giảm 7 bậc)

5. Malaysia (148, giảm 2 bậc)

6. Myanmar (164, giảm 1 bậc)

7. Lào (182, không đổi)

8. Campuchia (184, giảm 1 bậc)

9. Philippines (192, không đổi)

10. Brunei (không có tên trong bảng xếp hạng tháng 8)

 

Hoàng Hiệp