Tiết lộ gây sốc về thói vô kỷ luật của đội tuyển Pháp

H.Long

(Dân trí) - Mặc dù đội tuyển Pháp đã bị loại nhưng trong những ngày qua, báo giới nước này vẫn tiếp tục khui ra những câu chuyện "thâm cung bí sử" của đội nhà.

Đội tuyển Pháp đã bị loại ở vòng 1/8 Euro 2020 sau thất bại trong loạt sút luân lưu với Thụy Sĩ. Đó thực sự là cú sốc với những người hâm mộ bóng đá nước này. Giới truyền thông của xứ sở Lục lăng cũng liên tục "tấn công" đội nhà khi khui ra những câu chuyện "thâm cung bí sử".

Tiết lộ gây sốc về thói vô kỷ luật của đội tuyển Pháp - 1

Đội tuyển Pháp bị vạch trần thói vô kỷ luật trong thời gian diễn ra Euro 2020.

Tờ L'Equipe đã tiết lộ về thói vô kỷ luật của đội tuyển Pháp. Cụ thể, trong suốt thời gian diễn ra giải đấu, HLV Deschamps đã không thể quản nổi giờ giấc của các cầu thủ. Nhiều tuyển thủ Pháp đã ăn ngủ "thiếu khoa học" ngay cả khi trước trận đấu diễn ra.

Đơn cử như trường hợp của Griezmann và Dembele. Họ thường thức rất khuya để theo dõi giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA. Nhiều tuyển thủ khác của Pháp thì "cày phim" và ham mê chơi điện tử.

Các bác sĩ và trợ lý HLV thường xuyên phải tới từng phòng để thúc giục cầu thủ lên giường đi ngủ. Tuy nhiên, điều này không có hiệu quả. Một vài trường hợp chỉ chợp mắt vài tiếng mỗi đêm trước khi ra sân tập vào hôm sau.

Chia sẻ trước báo giới, ông Philippe Tournon, người từng phụ trách thông tin về đội tuyển Pháp, cho biết: "Không thể kiểm soát tình trạng này. Bạn không thể đi tới từng phòng để kiểm tra xem họ đã ngủ hay chưa. Đó là điều mà ban huấn luyện của đội tuyển Pháp đã trải qua. Trước đây, chúng tôi có thể yêu cầu nhân viên khách sạn không cho cầu thủ nhận điện thoại sau 23 giờ. Thế nhưng, giờ đây, mỗi người có hai điện thoại, máy tính bảng. Do đó, chúng tôi không thể làm gì được".

HLV thể lực của đội tuyển Pháp, Xavier Frezza cho biết: "Mặc dù bạn có thể vẽ ra nhiều kế hoạch để tăng cường thể lực nhưng giấc ngủ vẫn là quan trọng nhất. Nếu bạn không ngủ thì cơ thể sẽ mệt mỏi rã rời. Các biện pháp khác cũng không ăn thua".

Tiết lộ gây sốc về thói vô kỷ luật của đội tuyển Pháp - 2

Pogba bị nhiều đồng đội chỉ trích vì không chịu tham gia phòng ngự.

Không chỉ sinh hoạt vô tổ chức, các cầu thủ Pháp dường như cũng không có tiếng nói chung ở giải đấu năm nay. Đặc biệt, ở trận đấu với Thụy Sĩ, khi đội tuyển Pháp thất bại, những mâu thuẫn đã nổ ra.

Mọi thứ bắt đầu từ việc Rabiot phàn nàn Pogba về việc không chịu hỗ trợ phòng ngự. Sau đó, Raphael Varane lại oán trách Pavard. Tuy nhiên, Pavard lại đùn đẩy trách nhiệm cho Pogba vì không tham gia phòng ngự.

Cũng theo tờ L'Equipe, nội bộ của đội tuyển Pháp đã rạn nứt từ trước đó, khi Mbappe có mâu thuẫn với Giroud. Ngay cả khi Giroud đã chủ động xin lỗi nhưng Mbappe vẫn không chấp nhận.

Lúc ấy, đội tuyển Pháp đã chia phe. Một vài cựu binh của đội tuyển Pháp như Steve Mandanda, Hugo Lloris và Moussa Sissoko đã không hài lòng với thái độ "trẻ con" của Mbappe với đàn anh.

Ngay cả các phụ huynh các cầu thủ cũng… mâu thuẫn. Trong trận đấu giữa Pháp và Thụy Sĩ, cánh phóng viên đã bắt gặp hình ảnh mẹ của Rabiot, bà Veronique đã cãi nhau nảy lửa trên khán đài với người nhà của Pogba. Họ đều đổ lỗi cho rằng hai cầu thủ này chính là nguyên nhân dẫn tới thất bại của đội tuyển Pháp.

Tiết lộ gây sốc về thói vô kỷ luật của đội tuyển Pháp - 3

Nhiều tuyển thủ Pháp không hài lòng với thái độ của Mbappe.

Tương lai của HLV Deschamps đang thực sự bị nghi ngờ sau khi đội tuyển Pháp bị loại sớm khỏi Euro 2020. Trong thời gian tới, Liên đoàn bóng đá Pháp sẽ nhóm họp để đưa ra quyết định về tương lai của HLV này.

Trong thời gian qua, có tin HLV Zidane có thể lên tiếp quản đội tuyển Pháp thay thế HLV Deschamps. Mặc dù vậy, ở thời điểm này cũng có không ít ý kiến ủng hộ HLV Deschamps tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Pháp ở World Cup 2022.

Có lẽ, thất bại ở Euro 2020 là cú tát đủ mạnh để đội tuyển Pháp trở lại mặt đất. Họ cần nhìn nhận lại điểm yếu của mình (phần lớn tới từ sự mất đoàn kết) để sớm trở lại với vị thế vốn có.