1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiết lộ đội hình ra sân của U23 Thái Lan khi đối đầu U23 Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trước trận quyết đấu với U23 Việt Nam vào 22h00 hôm nay (2/6), báo Thái Lan không ngần ngại chỉ ra đội hình xuất quân của đội nhà, đồng thời tuyên bố đoàn quân HLV Worrawoot Srimaka sẽ giành 3 điểm.

Không hề có ý định giấu bài, truyền thông Thái Lan chỉ ra 11 vị trí mà HLV Worrawoot Srimaka nhiều khả năng sẽ sử dụng trong trận đấu với U23 Việt Nam đêm nay.

Không hề lo ngại U23 Việt Nam có thể bắt bài hoặc nghiên cứu trước những gương mặt này, tờ Siam Sport của Thái Lan tiết lộ: "11 cầu thủ Thái Lan có thể ra sân đêm nay gồm thủ môn Nopphon Lakramphon, các trung vệ Kritsada Kaman, Jonathan Khemdee, hậu vệ phải Nakin Wisetchat, hậu vệ trái Chatmongkol Ruengthanarot".

Tiết lộ đội hình ra sân của U23 Thái Lan khi đối đầu U23 Việt Nam - 1

Ekanit Panya sẽ dẫn dắt hàng tấn công của U23 Thái Lan? (Ảnh: Tiến Tuấn).

"Hàng tiền vệ có tiền vệ trung tâm Chayapipat Suphanphat, Thanawat Jungjitthavorn, tiền vệ tấn công Channarong Promsrikew, cùng các tiền đạo Benjamin James Davis, Ekanit Panya và Suphanatt Mueanta" - tờ Siam Sport thông tin thêm.

Theo đội hình mà tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan dự báo, đội bóng của HLV Worrawoot Srimaka sẽ chơi với sơ đồ 4-3-3 thiên về tấn công.

Tuy nhiên, khả năng tấn công bóng bổng của U23 Thái Lan trong đội hình này không mạnh, do đội bóng đất Chùa Vàng không sử dụng hai tiền đạo cao lớn trở về từ châu Âu gồm Patrik Gustavsson (cầu thủ mang hai dòng máu Thái Lan - Thụy Điển, cao 1m85) và Achitpol Keereerom (đang thi đấu tại Đức, cao 1m81).

Thay vào đó, U23 Thái Lan sử dụng bộ ba tấn công chơi thiên về kỹ thuật nơi tuyến đầu, gồm Ekanit Panya, Benjamin Davis và Suphanat Mueanta. Từ đó có thể dự đoán U23 Thái Lan sẽ dùng các bài phối hợp nhóm để tiếp cận khung thành U23 Việt Nam.

Tiết lộ đội hình ra sân của U23 Thái Lan khi đối đầu U23 Việt Nam - 2

Báo Thái Lan tuyên bố U23 Thái Lan không sợ hãi U23 Việt Nam (Ảnh: Hải Long).

Thay đổi rõ rệt của U23 Thái Lan so với SEA Games 31 không nằm ở hàng tấn công mà nằm ở hàng phòng ngự, với sự xuất hiện của trung vệ hay nhất Thái Lan hiện nay Kritsada Kaman.

Tờ Siam Sport phân tích: "HLV Worrawoot Srimaka đặt Kritsada Kaman bên cạnh Jonathan Khemdee, cả hai sẽ giữ khu vực trung tâm hàng phòng ngự, làm hậu phương cho các tiền vệ trung tâm Chayapipat Suphanphat và Thanawat Jungjitthavorn". 

"U23 Thái Lan không hề sợ hãi đối thủ quen thuộc U23 Việt Nam. Voi chiến (biệt danh của các đội tuyển Thái Lan) hướng đến mục tiêu giành 3 điểm" - vẫn là những dòng được viết trên tờ Siam Sport.

Cũng theo tờ báo này, HLV Worrawoot Srimaka chính là điềm lành cho đội bóng đất Chùa Vàng. Dưới sự dẫn dắt của ông Worrawoot, các đội tuyển trẻ của Thái Lan chưa hề thua các đội bóng Việt Nam.

Tờ Siam Sport nhấn mạnh: "Con số thống kê khá thú vị, HLV Worrawoot Srimaka bất bại trước các đại diện của bóng đá Việt Nam. Ông từng giúp U21 Thái Lan thắng U21 Việt Nam tại Nations Cup vào năm 2016 ở Malaysia, sau đó thắng tiếp U22 Việt Nam 3-0 tại SEA Games năm 2017, cũng trên đất Malaysia".

Tiết lộ đội hình ra sân của U23 Thái Lan khi đối đầu U23 Việt Nam - 3
Theo www.siamsport.co.th