1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua SHB Đà Nẵng, Thanh Hoá có nguy cơ bị Khánh Hoà áp sát

(Dân trí) - Trận thua 0-1 trước SHB Đà Nẵng trên sân Hoà Xuân của đối phương trong chiều tối 21/9, khiến cho Thanh Hoá rơi vào thế cực kỳ nguy hiểm. Họ có thể bị Khánh Hoà áp sát, đối diện với việc nhận suất rớt hạng trực tiếp, chứ không phải là suất play-off.

SHB Đà Nẵng gặp thiệt thòi lớn trong trận đấu ở vòng 24 Wake-Up 247 V-League 2019 này, khi không có sự phục vụ của tiền đạo số 1 Đỗ Merlo. Điều này khiến cho chất lượng tấn công của đội bóng sông Hàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Người chơi cao nhất trên hàng tấn công SHB Đà Nẵng, thay cho Đỗ Merlo, là Gassissou lại quá vụng về, thiếu sắc bén trước khung thành đối phương.

Trong khi đó, ở đầu sân bên kia, Thanh Hoá cũng chẳng khá hơn. Đội bóng xứ Thanh chơi khá đơn điệu, với hầu hết các đường bóng tấn công được dồn cho chân sút ngoại Rimario.

Thua SHB Đà Nẵng, Thanh Hoá có nguy cơ bị Khánh Hoà áp sát - 1
Thanh Hoá nhận thất bại ở vòng 24 V-League và đối diện với nguy cơ rớt hạng trực tiếp

Lối chơi này của Thanh Hoá không khiến cho SHB Đà Nẵng bộc lộ nhiều sai lầm trong phòng ngự, vì áp lực tấn công từ phía đội bóng xứ Thanh là không lớn, dù Thanh Hoá là đội giữ bóng nhiều hơn hẳn trong trận này.

Phút 33, Rimario tung cú sút rất căng từ khoảng 16m, nhưng bóng lại đúng ngay vị trí của thủ môn Thanh Bình bên phía SHB Đà Nẵng, trước khi thủ môn này đẩy bóng cứu thua cho đội chủ nhà.

Hiệp 2 vẫn diễn ra với tốc độ không cao. Thanh Hoá chơi đầy cố gắng, nhưng các pha phối hợp quá đơn giản của họ không gây khó khăn cho SHB Đà Nẵng. Hoặc khi có cơ hội, các chân sút của đội bóng xứ Thanh lại tỏ ra nôn nóng, nên xử lý không tốt.

Phút 58, đội trưởng Hoàng Đình Tùng của Thanh Hoá đối mặt với thủ môn Thanh Bình bên phía SHB Đà Nẵng, nhưng Đình Tùng lại sửa bóng ra ngoài, bỏ qua cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho đội khách.

Đến phút 79, lại là Đình Tùng tung cú sút từ khoảng 20m, thủ môn Thanh Bình một lần nữa bó tay, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

Khi mà hầu hết những người có mặt trên sân đang nghĩ đến kết quả hoà, thì từ một đợt phản công, SHB Đà Nẵng có bàn thắng đánh gục đội bóng xứ Thanh.

Phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, đội trưởng Đặng Anh Tuấn của SHB Đà Nẵng chuyền khe thông minh cho Phan Văn Long lao xuống đối mặt với thủ thành Lương Bá Sơn của Thanh Hoá, trước khi Phan Văn Long kết thúc một chạm cực mạnh làm tung nóc lưới đội khách, ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 cho SHB Đà Nẵng.

Sau bàn thua, các cầu thủ Thanh Hoá gần như đổ gục xuống sân, thất bại cay đắng trước đội bóng sông Hàn khiến cho Thanh Hoá có nguy cơ bị đội chót bảng Khánh Hoà áp sát, nếu Khánh Hoà thắng Nam Định ở trận đấu muộn nhất thuộc vòng 24 V-League.

Thậm chí, nếu Khánh Hoà thắng Nam Định, Khánh Hoà còn có khả năng tranh suất play-off mà Thanh Hoá đang tạm giữ ở 2 vòng đấu cuối, đẩy đội bóng xứ Thanh vào chỗ phải… xuống hạng trực tiếp!

Kim Điền

Thua SHB Đà Nẵng, Thanh Hoá có nguy cơ bị Khánh Hoà áp sát - 2