1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thủ môn U23 Thái Lan bật mí về vũ khí lợi hại chống lại U23 Iraq

(Dân trí) - Thủ môn số 1 của đội tuyển U23 Thái Lan Korraphat Nareechan  khẳng định rằng sự cổ vũ từ người hâm mộ nước nhà là lợi thế lớn của đội tuyển U23 Thái Lan trong cuộc đối đầu quyết định với U23 Iraq vào tối nay.

U23 Thái Lan thi đấu hai trận ở vòng loại U23 châu Á 2020, đoàn quân của HLV Akira Nishino mở đầu giải đấu bằng trận thắng giòn giã 5-0 trước U23 Bahrain, trận đấu tiếp theo họ thua ngược 1-2 trước U23 Australia. 

Điều kiện cho U23 Thái Lan đi tiếp là không được phép thua U23 Iraq, một thất bại chắc chắn sẽ khiến U23 Thái Lan bị loại. 

Thủ môn U23 Thái Lan bật mí về vũ khí lợi hại chống lại U23 Iraq - 1

U23 Thái Lan (áo tím than) đã thua ngược trước U23 Australia (áo vàng)

Thủ thành của U23 Thái Lan chia sẻ về thất bại trước U23 Australia: “Thật không may, chúng tôi không thể tiếp tục chiến thắng ở trận đấu với Australia”.

“Bước ngoặt của trận đấu, tôi nghĩ vấn đề có lẽ nằm ở sức mạnh của đội tuyển không bằng đối thủ. Trong trận đấu với U23 Australia, chúng tôi đã sử dụng đội hình xuất phát như ở trận đầu tiên, cùng một đội hình đánh bại Bahrain mà không có sự thay đổi nào. Chúng tôi đã không có đủ năng lượng chiến đấu trong hiệp hai, nhưng tất cả các cầu thủ ra sân đều đã cố gắng hết sức”.

Thi đấu trận cuối với U23 Iraq là cơ hội cuối để U23 Thái Lan bứt phá, giành vé đi tiếp, Korraphat Nareechan cho biết đội chủ nhà của vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ khác:

“Thi đấu với Iraq chắc chắn sẽ khác với trận gặp Australia. Tất nhiên Australia xuất sắc hơn, không chỉ về mặt sức mạnh. Đối với Iraq, tôi nghĩ có thể họ cũng như Bahrain, chúng tôi sẽ có nhiều khu vực để thể hiện mình hơn so với các trận đấu trước đây”. 

“Thể hình của họ to lớn hơn chúng tôi, nhưng tôi nghĩ rằng đó không phải điều khiến chúng tôi phải sợ hãi. Vì đây là trận đấu cuối cùng ở vòng bảng và tất cả chúng tôi đã thể hiện rằng có thể cạnh tranh sòng phẳng với Australia trong hiệp một”.

Thủ môn U23 Thái Lan bật mí về vũ khí lợi hại chống lại U23 Iraq - 2

U23 Thái Lan (áo tím) sẽ không còn đường lùi sau thất bại trước Australia

Ngoài ra, Korraphat Nareechan cũng đề cập đến tầm quan trọng của việc cổ vũ từ người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Khán đài ở trận đấu giữa Thái Lan và Australia đã lập kỷ lục mới cho giải đấu AFC U-23 2020, với 22.352 người hâm mộ tới theo dõi trận đấu, vượt xa con số 7 nghìn khán giả tới cổ vũ cho U23 Thái Lan ở trận đầu.

“Người hâm mộ bóng đá rất quan trọng trong trận đấu quyết định này. Sự cổ vũ cuồng nhiệt của nhiều người sẽ giúp các cầu thủ tăng năng lượng lên tới 120%. Trong trận đấu này chúng tôi muốn thấy những người hâm mộ đến cổ vũ đông đảo, mọi cầu thủ đều muốn thi đấu hết mình”.

“Cá nhân tôi nghĩ rằng Thái Lan có thể tiến vào vòng tiếp theo. Mà mọi người nên nghĩ rằng chúng tôi cũng sẽ vượt qua vòng bảng. Các cầu thủ sẽ biết phải làm gì và chúng ta phải thưởng thức trọn vẹn trận đấu này. 

U23 Thái Lan hiện đang đứng thứ hai ở bảng C với 3 điểm, trên thực tế một trận hòa cũng không chắc chắn giúp U23 Thái Lan đi tiếp, bởi khi ấy nếu U23 Australia thua U23 Bahrain thì thầy trò HLV Akira Nishino sẽ bị tụt xuống đứng thứ do do kém Australia chỉ số đối đầu.

Thủ môn U23 Thái Lan bật mí về vũ khí lợi hại chống lại U23 Iraq - 3

Phù Sa

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020