1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thủ môn Dương Hồng Sơn nhập viện vì có vấn đề về thính giác

(Dân trí) - Đang tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2015, thủ môn Dương Hồng Sơn chiều qua bất ngờ phải nhập viện cấp cứu vì bị vì có vấn đề về thính giác.

Thủ môn người Nghệ An dường như đang dính vận đen trong lần tập trung đợt này cùng ĐTVN. Sau khi hội quân cùng đồng đội tại Hà Nội, Hồng Sơn tái phát chấn thương vai phải nghỉ tập. Chưa hết, đến chiều qua, anh bất ngờ bị điếc đột ngột, buộc phải tới thẳng bệnh viện để kiểm tra.

Trong ngày hôm nay, Ban huấn luyện ĐTVN và thủ môn Hồng Sơn đang chờ kết luận của các bác sỹ Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương. Tuy nhiên, theo chẩn đoán ban đầu, với bệnh này Hồng Sơn phải điều trị ít nhất 10 ngày mới bình phục. Như vậy gần như thủ môn số 1 HN T&T sẽ không thể cùng ĐTVN đi Qatar tập huấn vào ngày 7/10 tới.

Bác sỹ của ĐTVN Trần Anh Tuấn cho biết, ngay sau khi Hồng Sơn thông báo mình không nghe thấy gì, Ban huấn luyện lập tức đưa thủ môn này tới bệnh viện để kiểm tra. Bệnh điếc đột ngột này nếu không phát hiện trong 24 giờ đầu, bệnh nhân rất dễ để lại những biến chứng không tốt. Bệnh điếc đột ngột có nhiều nguyên nhân, trong đó có thể do co thắt mạch.

Cũng trong sáng nay, Ban huấn luyện và các cầu thủ ĐTVN sẽ tới Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương để động viên Hồng Sơn nhanh chóng khỏi bệnh. Sau khi nhận được kết luận cuối cùng từ các bác sĩ, Ban huấn luyện ĐTVN sẽ quyết định có để Hồng Sơn đi cùng đội trong 2 trận đấu tại Qatar (9/10, giao hữu) và gặp Uzbekistan (15/10, sân khách, lượt trận thứ ba vòng loại Asian Cup 2015) hay không.

Hiểu Minh