Thủ môn Cameroon bị HLV thẳng tay đuổi khỏi World Cup 2022

Sông Lam

(Dân trí) - Thủ môn số một của Cameroon, Andre Onana đã bị HLV Rigobert Song thẳng tay loại khỏi đội hình tham dự World Cup 2022.

Theo thông tin của đài truyền hình Cadena COPE của Tây Ban Nha, thủ môn Andre Onana sẽ bị gạch tên khỏi đội hình Cameroon tham dự World Cup 2022 do bất đồng với HLV Rigobert Song.

Onana đã bắt chính cho Cameroon trong trận ra quân trước Thụy Sĩ hôm 24/11, nhưng đã bị loại khỏi danh sách thi đấu trong trận hòa 3-3 với Serbia tối 28/11.

Thủ môn Cameroon bị HLV thẳng tay đuổi khỏi World Cup 2022 - 1

Thủ môn Andre Onana phải xách va ly về nước sớm khi không tuân thủ những chỉ đạo của HLV Rigobert Song (Ảnh: AP).

Nguyên nhân Onana bị gạch tên là do không tuân thủ chỉ đạo chiến thuật khi HLV Song yêu cầu thủ môn đang khoác áo Inter Milan phải chơi bóng đơn giản hơn trong khung thành, nhưng Onana lại phản đối chỉ đạo của nhà cầm quân 46 tuổi.

Theo đài truyền hình Cadena COPE, ban đầu Onana bị buộc phải ngồi dự bị, nhưng thủ môn 26 tuổi lại tỏ thái độ phản ứng nên bị HLV Song thẳng tay đuổi cổ về nước.

Đây không phải lần đầu tiên Onana gặp rắc rối trong sự nghiệp. Hồi tháng 10/2020, UEFA phát hiện chất cấm Furosemide có trong nước tiểu của Onana ở cuộc kiểm tra. Sau đó, anh bị cấm hoạt động bóng đá trong vòng một năm.

Sau đó, CLB Ajax Amsterdam lúc đó đang là chủ quản của Onana cũng làm đơn kháng cáo nhưng thất bại. Onana phải chấp hành án phạt và vừa trở lại ở mùa giải này. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa rồi, anh chuyển sang thi đấu cho Inter Milan.

Mùa 2022/23, Onana đã có 13 lần ra sân tại Serie A và Champions League. Trong đó, anh giúp Inter Milan giữ sạch lưới 7 lần. Phong độ tốt của Onana giúp anh trở thành thủ môn số một của Cameroon, nhưng hành vi vô kỷ luật của thủ môn 26 tuổi đã phải nhận cái kết đắng.