1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thể thao Nga "choáng váng" vì lệnh cấm hàng loạt

H. Long

(Dân trí) - Không chỉ FIFA và UEFA, nhiều cơ quan quản lý ở các môn thể thao khác cũng tước quyền tranh tài của đoàn thể thao Nga.

Như đã biết, vào sáng nay, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã ra tuyên bố chung khẳng định cấm mọi hoạt động bóng đá của các đội bóng Nga ở châu Âu và thế giới cho tới khi có thông báo mới.

Thể thao Nga choáng váng vì lệnh cấm hàng loạt - 1

Thể thao Nga nhận lệnh cấm hàng loạt từ các Liên đoàn thể thao trên thế giới.

Ngay sau đó, nhiều cơ quan quản lý ở các môn thể thao khác đồng loạt tước quyền tranh tài của đoàn thể thao Nga.

Cụ thể, Liên đoàn đua xe thế giới (FIA) đã họp khẩn về trường hợp của tay đua người Nga, Nikita Mazepin. Tay đua này sẽ tranh tài ở trường đua F1 cho đội Haas ở mùa 2022. Mặc dù vậy, cuối cùng, anh đã bị tước đi quyền tranh tài của mọi giải đấu.

Cách đây vài ngày, FIA cũng quyết định hủy chặng đua Grand Prix Nga diễn ra tại Sochi vào tháng 9 năm nay.

Trong khi đó, Liên đoàn bóng bầu dục thế giới cũng loại tất cả các đội bóng Nga và Belarus ra khỏi các giải đấu quốc tế. Họ đồng thời đình chỉ tư cách thành viên của Liên đoàn bóng bầu dục Nga.

Tiếp đó, Liên đoàn Khúc côn cầu trên băng Quốc tế (IIHF) cũng ra thông báo đình chỉ mọi hoạt động của hai đội Nga và Belarus cho tới khi có thông báo mới. Bên cạnh đó, họ cũng tước đi quyền đăng cai giải đấu vô địch trẻ thế giới của Nga vào tháng 12 năm nay.

Thể thao Nga choáng váng vì lệnh cấm hàng loạt - 2

Thể thao Nga bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì lệnh cấm hàng loạt.

Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) cũng hủy bỏ mọi giải đấu diễn ra ở Nga và Belarus trong năm nay.

Chưa hết, Liên đoàn bơi lội thế giới (FINA) quyết định hủy bỏ giải bơi trẻ diễn ra ở Kazan (Nga) và cũng tạm thời đình chỉ tư cách thành viên của Liên đoàn bơi lội Nga.

Ban điều hành Liên đoàn cưỡi ngựa Quốc tế (FEI) đã ra thông báo loại những vận động viên của Nga và Belarus ra khỏi tất cả các giải đấu.

Sở dĩ có lệnh cấm hàng loạt như vậy là bởi vào đầu giờ sáng nay, Ủy ban Olympic thế giới (IOC) đã khuyến nghị các Liên đoàn thể thao ra lệnh cấm các vận động viên Nga, Belarus và đồng thời hủy bỏ các giải đấu diễn ra ở hai quốc gia này.

IOC nhấn mạnh rằng họ muốn "bảo vệ tính toàn vẹn của các cuộc thi đấu thể thao toàn cầu và vì sự an toàn của tất cả những người tham gia".

Ngay lập tức, Ủy ban Olympic Nga đã phản đối quyết định của IOC. Họ cho rằng điều này đã vi phạm với hiến chương Olympic. Điều đáng nói, IOC ra thông báo ở thời điểm Paralympic (đại hội thể thao người khuyết tật) mùa Đông sẽ khởi tranh tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 4/3