1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Thầy Park” không quan tâm tiếng la ó của cổ động viên Thái Lan

(Dân trí) - Mặc dù cổ động viên của đội tuyển Thái Lan tỏ ra không lịch sự, họ la ó khi nghe tên của HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc đang dẫn dắt tuyển Việt Nam không để ý tới điều đó.

Sau khi tiến hành trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo sau trận Thái Lan hòa 0-0 với Việt Nam, HLV Park Hang Seo vẫn muốn chia sẻ thêm với người hâm mộ trong nước về trận đấu vừa diễn ra nên ông chủ động thông báo cho các phóng viên Việt Nam rằng sẽ trả lời thêm ở khu vực bên ngoài.

“Thầy Park” không quan tâm tiếng la ó của cổ động viên Thái Lan - 1

HLV Park Hang Seo dồn toàn bộ chú ý vào diễn biến trên sân, không để ý tới cổ động viên Thái Lan

Chia sẻ về những điểm hài lòng, không hài lòng về trận hòa trên sân Thái Lan, HLV Park Hang Seo cho biết: “Ngày hôm nay, nếu chúng ta lấy được ba điểm thì rất tốt nhưng tiếc rằng chỉ có được một điểm. Tuy nhiên một điểm cũng là tốt rồi. Chúng ta biết rằng đội tuyển còn bảy trận đấu nữa và hi vọng một điểm này là động lực để chúng ta tiến tới các trận đấu tiếp theo”.

“Chúng ta biết rằng ngày hôm nay đội tuyển Thái Lan cũng có một số cơ hội nhưng không ghi được bàn thắng. Chúng ta cũng có một số cơ hội và cũng không thể ghi bàn”.

Trong trận đấu giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam, khán giả xứ chùa vàng tỏ ra khá bất lịch sự với HLV Park Hang Seo, họ la ó khi nghe thấy tên ông.

Thậm chí có cổ động viên còn giơ ngón tay thối về phía vị chiến lược gia người Hàn Quốc, nhưng dường như HLV Park Hang Seo không để tâm tới điều đó, bởi đã dồn hết tâm trí vào những gì ở trên sân. “Không phải tôi nổi nóng vì khán giả đâu”, ông nói.

HLV Park Hang Seo luôn phản ứng quyết liệt bên ngoài đường biên mỗi khi thấy học trò bị chơi xấu. Ở trận này ông phản ứng vài lần và phải nhận thẻ vàng từ trọng tài chính Al-Adba sau khi lao ra bảo vệ Tiến Dũng, số 4 của đội tuyển Việt Nam bị cầu thủ Thái Lan vung tay đập vào mặt khiến anh bị đau nhưng HLV Nishino lại cho rằng anh ăn vạ nên HLV Park Hang Seo nổi đóa.

“Thầy Park” cho biết: “Tôi là người khá nóng tính, khi ở Hàn Quốc tôi từng bị đuổi, thậm chí kỷ luật mấy trận cơ, nhưng thôi đừng hỏi những câu hỏi khó, đừng nói về quá khứ nữa”, HLV Park Hang Seo vừa nói vừa đùa. “Tôi sống ở Việt Nam thành một con người mới rồi, lần sau đừng hỏi câu hỏi ấy nữa nhé”.

Khi được hỏi liệu HLV Park Hang Seo có cảm thấy tiếc nuối gì trong quá trình chuẩn bị trận đấu gặp Thái Lan, ông trả lời: “Dù đội tuyển có 10 ngày tập trung nhưng nhiều cầu thủ Hà Nội FC còn phải thi đấu ở AFC Cup nên tập trung muộn, họ phải di chuyển quãng đường dài nên thể lực không tốt”.

“Ngoài ra lịch thi đấu của V-League đang khá dày nên khi các cầu thủ lên tuyển thì cũng không tập luyện được nhiều bởi phải dành thời gian phục hồi cho các tuyển thủ. Tôi nghĩ đó là những điểm tôi cảm thấy tiếc nuối”.

Phù Sa

Ảnh: Toàn Vũ (Từ Thammasat)