1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thầy Calisto căng thẳng trước giờ thi đấu

(Dân trí) - Theo yêu cầu của HLV Calisto, chiều nay BTC đã sắp xếp cho đội U23 Việt Nam được làm quen với sân Quốc gia. Thầy “Tô” lộ rõ thái độ bức xúc khi học trò thực hiện không đúng ý đồ, cuối buổi tập ông Calisto từ chối mọi câu hỏi từ báo chí…

 
Thầy Calisto căng thẳng trước giờ thi đấu - 1

Các tuyển thủ Việt Nam nỗ lực hoàn thiện các miếng đánh. (ảnh: Bách Nhật)

 

Bắt đầu buổi tập chiều nay, đội tuyển U23 Việt Nam đã đón nhận tin vui bất ngờ khi tiền vệ Trọng Hoàng dần hồi phục chấn thương để tham gia vào phần khởi động với bóng cùng các đồng đội kéo dài trong khoảng 15 phút, trước khi quay trở lại phần phục hồi bằng các vòng chạy nhẹ quanh sân dưới sự giám sát của “phó tướng” Phan Thành Hùng.

 

Trao đổi trên sân, Trọng Hoàng cho biết lúc này vết chấn thương cơ đùi chân trái của anh đang bình phục khá tốt, chạy không còn thấy đau. Khả năng thi đấu của tiền vệ người xứ Nghệ ở trận gặp Thái Lan (2/12) là rất mong manh, nhưng nhiều khả năng cơ hội thi đấu sẽ rộng mở với Trọng Hoàng kể từ lượt trận thứ 2 vòng đấu bảng (4/12).

 

Sau khi Trọng Hoàng kết thúc phần “làm nóng” trên sân, HLV Calisto đã dành ra 5 phút để nắm bắt những thông tin của chính Trọng Hoàng về mức độ bình phục chấn thương, đồng thời cũng không quên dặn cậu học trò cưng phải cẩn thận lúc tập luyện.

 

Trong lúc chờ đợi điều bất ngờ từ tiền vệ chủ lực Trọng Hoàng, chiều nay HLV Calisto vẫn tiếp tục kiểm nghiệm đội hình chính, hoàn thiện khả năng tổ chức tấn công và dứt điểm trước vòng 16m50.

 
Thầy Calisto căng thẳng trước giờ thi đấu - 2

Thực hiện đúng yêu cầu thầy "Tô" đưa ra không hề dễ với các cầu thủ VN.
(ảnh: Bách Nhật)
 

Bộ khung được thầy “Tô” định hình cho cuộc đụng độ với người Thái chiều 2/12 vẫn là: thủ môn Tấn Trường, cặp trung vệ Đại Đồng - Long Giang, hậu vệ phải Hoàng Quãng, hậu vệ trái Ngọc Anh. Hàng tiền vệ gồm Công Minh - Thanh Hưng - Thái Dương, Thành Lương, Tiến Thành. Trên hàng công, tiền đạo Thanh Bình tiếp tục lĩnh nhận trọng trách ghi bàn.

 

Yêu cầu được HLV Calisto đưa ra cho cả 2 đội hình vẫn là triển khai lối đá phản công ở tốc độ cao, nhanh chóng chuyển đổi thế trận từ phòng ngự sang tấn công mỗi khi có cơ hội. Tuy nhiên, đã có những tiêu chuẩn khắt khe hơn được đưa ra, đó là độ chuẩn xác trong các tình huống bật tường trung lộ, cầu thủ phải tung ra được những đường chuyền phát động tấn công mỗi khi giành được bóng…

 

Chỉ còn đúng 2 ngày để hoàn thiện chiến thuật cho trận đấu khai mạc, chiều nay thầy “Tô” đã lộ rõ vẻ căng thẳng trên khuôn mặt. Ông liên tục thúc ép các học trò hoàn thành những yêu cầu chuyên môn khắt khe, rất nhiều cầu thủ đã phải nhận những lời phê bình gay gắn vì không làm đúng ý đồ BHL đưa ra.

 
Thầy Calisto căng thẳng trước giờ thi đấu - 3

HLV Calisto với cuộc họp rút kinh nghiệm quen thuộc sau buổi tập. (ảnh: Mạnh Hoàng)
 

Sau những phút căng thẳng trên sân, trước khi lên xe trở về làng VĐV ông Calisto lại có động thái lên “dây cót” tinh thần cho các học trò những lời động viên, đánh giá cao về thái độ và tinh thần tập luyện học trò đã thể hiện.

 

Để theo dõi buổi tập của đội U23 Việt Nam và gặp được vị HLV người Bồ Đào Nha, chiều qua hơn 50 phóng viên Việt Nam đã phải vượt qua chặng đường dài 20km để đến được sân Quốc gia.

 

Kết thúc buổi tập, tất cả phóng viên có mặt đều muốn được nghe những lời đánh giá của thầy “Tô” về điều kiện sân bãi, phòng ở tại làng VĐV đặt trong trường Đại học quốc gia Lào…

 

Tuy nhiên, ông Calisto vẫn nhất quyết chối tất cả lời đề nghị phỏng vấn, rồi xua tay ra hiệu cho học trò lên xe về làng VĐV mà không giải thích rõ lý do. Có vẻ như dấu hiệu căng thẳng đã bắt đầu lộ diện trong khi thầy “Tô” tính toán chiến lược tiếp đón Thái Lan?.

 

Ngọc Quỳnh

(Từ Vientiane)

Dòng sự kiện: Sea Games 25