1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Than Quảng Ninh nhận tài trợ khủng trong những ngày đầu xuân mới

(Dân trí) - Chỉ vài giờ sau buổi tập “khai xuân” Kỷ Hợi 2019, CLB bóng đá Than Quảng Ninh nhận tin rất vui, khi họ đạt được thoả thuận nhận tài trợ từ tập đoàn Asanzo Việt Nam – nhà tài trợ quen thuộc của các hoạt động bóng đá thời gian gần đây.

Cụ thể, tập đoàn Asanzo Việt Nam sẽ tài trợ 20 tỷ đồng cho CLB bóng đá Than Quảng Ninh trong mùa giải 2019. Thông tin này được chủ tịch CLB bóng đá Than Quảng Ninh – ông Phạm Thanh Hùng tiết lộ tối 10/2 (tức tối mùng 6 Tết Kỷ Hợi 2019).

Theo các thành viên của đội bóng vùng mỏ, đây là thông tin rất vui ngay những ngày đầu xuân mới, ngay trong ngày mà CLB Than Quảng Ninh có buổi tập “khai xuân”, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.

ThanQuangNinh_10-2-19.jpg

Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh, ông Phạm Thanh Hùng (thứ 2 từ phải sang) và chủ tịch tập đoàn Asanzo Việt Nam, ông Phạm Văn Tam (bìa phải), đạt được thoả thuận tài trợ cho đội bóng vùng mỏ tối mùng 6 Tết (ảnh: Song Vũ)

Trước đó, phía Than Quảng Ninh chọn ngày mùng 6 Tết để tập buổi đầu tiên trong năm mới, theo âm lịch, là cũng hy vọng vào khởi đầu suôn sẻ, nhiều may mắn, bởi ngày mùng 6 được gọi theo tiếng Hán – Việt là “lục”, thường đọc chệch là “lộc”, tức là lộc xuân, là may mắn.

Cũng thật trùng hợp là thoả thuận tài trợ từ phía Asanzo đến CLB Than Quảng Ninh lại đạt được trong tối mùng 6 Tết (tối 10/2).

Chủ tịch CLB bóng đá Than Quảng Ninh, ông Phạm Thanh Hùng và chủ tịch tập đoàn Asanzo Việt Nam, ông Phạm Văn Tam chính là những người trực tiếp đi đến sự thống nhất về bản hợp đồng tài trợ nói trên.

Than Quảng Ninh là một trong những đội bóng có thành tích ổn định nhất, có lối chơi cống hiến nhất bóng đá Việt Nam trong vài mùa bóng trở lại đây. Có lúc, đội bóng vùng mỏ từng cạnh tranh ngôi vô địch V-League với CLB Hà Nội, hay FLC Thanh Hoá.

Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh, ông Phạm Thanh Hùng cũng là nhân vật rất tâm huyết với bóng đá Việt Nam, người từng tháo gỡ những khó khăn về mặt tài chính cho đội bóng vùng mỏ cách nay nhiều năm, để biến Than Quảng Ninh từ chỗ phải “chạy ăn từng bữa” trước đây, trở thành đội bóng rất ổn định, cả về nguồn thu lẫn thành tích chuyên môn.

Chính vì sự ổn định và tính cống hiến của Than Quảng Ninh trên sân cỏ, mà phía tập đoàn Asanzo đã chọn CLB này làm đối tác để tài trợ trong mùa giải 2019 sắp diễn ra.

Cũng trong ít năm trở lại đây, thương hiệu điện tử của Asanzo trở thành thương hiệu khá quen thuộc đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, xung quanh với các hoạt động gắn liền với giới bóng đá nội.

Kim Điền

logobanthethao.gif