Thái Lan khẳng định sẽ có bản quyền trước khi World Cup 2022 khai mạc

Trọng Vũ

(Dân trí) - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) Kongsak Yodmanee khẳng định xứ sở Chùa Vàng sẽ nhận được quyền phát sóng trực tiếp World Cup 2022 trước khi giải đấu này khai mạc ngày 20/11.

Bản quyền truyền thông World Cup 2022 đang là vấn đề nóng đối với giới bóng đá và người hâm mộ Thái Lan. Cho đến thời điểm hiện tại, xứ sở Chùa Vàng vẫn chưa công bố chính thức bản quyền truyền thông của giải đấu.

Tuy nhiên, theo lý giải của truyền thông Thái Lan, việc chậm trễ này chủ yếu đến từ các thủ tục về kinh phí, còn hiện tại, các cơ quan có trách nhiệm đàm phán hợp đồng gần như đã tìm được tiếng nói chung với FIFA và đại lý của FIFA, về quyền phát sóng World Cup 2022 trên lãnh thổ Thái Lan.

Thái Lan khẳng định sẽ có bản quyền trước khi World Cup 2022 khai mạc - 1

Thái Lan khẳng định người dân nước họ sẽ được xem các trận đấu của Messi tại World Cup 2022, thông qua truyền hình (Ảnh: Getty).

Tờ Matichon sáng nay (4/11) đưa tin: "Tiến sĩ Kongsak Yodmanee, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) thư giải trình các khoản chi phí đã được gửi đến Ủy ban Phát thanh truyền hình và Ủy ban viễn thông quốc gia Thái Lan (NBTC) hôm 3/11".

"Sau khi NBTC xác nhận đơn này, sẽ có một bản ghi nhớ được ký kết và SAT sẽ có tiền trả cho bản quyền. Ông Kongsak Yodmanee xác nhận Thái Lan chắc chắn sẽ có bản quyền trước khi giải đấu khai mạc, đồng thời người dân Thái Lan chắc chắn sẽ được xem miễn phí World Cup trên truyền hình trong suốt quá trình giải diễn ra" - Matichon viết thêm.

Trước đó, Phó thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan đã ra chỉ thị cho NBTC sử dụng tiền ngân sách để mua bản quyền truyền thông World Cup 2022 trên lãnh thổ Thái Lan, mà không được sử dụng đến các nguồn tư nhân.

Trong khi đó, quyền tổng thư ký của NBTC Trairat Wiriyasirikul cho biết nếu các thủ tục được giải quyết xong vào hôm nay (4/11), việc phê duyệt chính thức sẽ diễn ra vào ngày 9/11.

Thái Lan khẳng định sẽ có bản quyền trước khi World Cup 2022 khai mạc - 2

Thái Lan có thể trở thành quốc gia sở hữu bản quyền truyền thông World Cup 2022 với giá đắt đỏ nhất Đông Nam Á (Ảnh: Matichon).

Tờ Matichon cũng dẫn lời ông Trairat Wiriyasirikul về vấn đề sở hữu bản quyền truyền thông World Cup 2022 tại Thái Lan: "Nếu các tài liệu không thể đến kịp trong hôm nay, chúng tôi sẽ có một cuộc họp khẩn để giải quyết mọi việc, vì ngày khai mạc World Cup đã gần kề. SAT sẽ là đơn vị chốt thỏa thuận với FIFA, họ sẽ là bên liên hệ trực tiếp".

Cũng theo tờ Matichon, thì: "Quyền tổng thư ký NBTC Trairat Wiriyasirikul tiết lộ rằng ngân sách mà SAT yêu cầu được hỗ trợ lên tới 1,6 triệu baht (hơn 1.000 tỷ đồng)".

Với những động thái kể trên, có thể thấy chắc chắn Thái Lan sẽ sở hữu bản quyền truyền thông World Cup 2022 trên lãnh thổ nước họ, vấn đề còn lại chỉ là thời gian họ công bố chính thức bản quyền này.

Đồng thời, khả năng Thái Lan sẽ là quốc gia sở hữu bản quyền truyền thông World Cup 2022 thuộc vào loại đắt đỏ nhất Đông Nam Á, với kinh phí lên đến hơn 1.000 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với số tiền mà phía Việt Nam bỏ ra để sở hữu bản quyền này trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngoài ra, nếu sở hữu bản quyền, Thái Lan sẽ giống Việt Nam ở điểm phát sóng trực tiếp toàn bộ 64 trận đấu tại vòng chung kết World Cup 2022. Hiện, ngoài Việt Nam, chỉ mới có Campuchia là quốc gia Đông Nam Á chính thức có bản quyền phát sóng trực tiếp toàn bộ 64 trận đấu của giải (các nước khác chỉ phát trực tiếp một phần giải đấu, chứ không trực tiếp toàn bộ).

Thái Lan khẳng định sẽ có bản quyền trước khi World Cup 2022 khai mạc - 3