1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tevez trách cứ thày Ferguson

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Ấm ức vì “tịt ngòi” trong màu áo MU thời gian gần đây, tiền đạo người Argentina, Carlos Tevez ám chỉ rằng Sir Alex là người phải chịu trách nhiệm chính về vấn đề này.</P>

Kể từ đầu mùa giải, Tevez mới chỉ 1 lần lập công cho MU, một con số quá khiêm tốn với mức giá 30 triệu bảng mà “Quỷ đỏ” thành Manchester bỏ ra để mua đứt anh. Tevez đã thành công rực rỡ cùng West Ham và cả MU ở mùa giải trước nhưng có vẻ hiện tại anh đang gặp quá nhiều vấn đề không được ưng ý.

 

Phát biểu trên tờ Daily Mail, Tevez nói: “Tôi cảm giác mình không còn nguy hiểm trong vòng cấm của đối phương nữa. Một tiền đạo luôn khao khát được ghi thật nhiều bàn thắng nhưng tôi lại không làm được như vậy”.

 

“Mọi thứ xảy đến chẳng được như mong đợi của tôi vì không được thi đấu thường xuyên. Nhưng tôi quyết tâm sẽ trở lại như chính mình và ghi được nhiều bàn thắng quan trọng cho MU”.

 

 

 

Tevez trách cứ thày Ferguson - 1

Tevez (đỏ) muốn được ra sân đều đặn hơn

 

Chân sút người Argentina cũng không hề hài lòng với việc Sir Alex quá ưu tiên Berbatov và đày anh trên băng ghế dự bị: “Tôi có thể chơi tốt nếu được thi đấu ở vị trí tiền đạo lùi. Thậm chí, tôi hoàn toàn đáp ứng được nhiệm vụ của một trung phong nếu bị buộc phải sắm vai mũi nhọn. Tôi sẽ cố gắng hết mình để trở lại đội hình chính thức”.

 

Do nhận 2 thẻ vàng nên Tevez bị treo giò trong trận đấu với Chile tại Santiago tối hôm qua. Sự vắng mặt của ngôi sao rất được HLV Basile cưng chiều này khiến Albiceleste thất thủ 0-1.

 

Cũng liên quan đến tiền đạo người Argentina, CLB West Ham đã đâm đơn kiện lên Tòa án thể thao quốc tế (CAS) đòi xử lại vụ FA bắt họ phải bồi thường Sheffield United 50 triệu bảng do sử dụng Tevez, cầu thủ theo dạng chuyển nhượng không hợp lệ. Sự xuất sắc của “Gã mặt sẹo” giai đoạn cuối mùa 06-07 đã góp phần giúp West Ham vượt cạn thành công, đẩy Sheffield xuống giải Hạng nhất.

 

Kim Thu