1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tay golf số một thế giới kiếm tiền nhiều thứ ba trong lịch sử PGA Tour

Thiện Nhân

(Dân trí) - Giành hơn 177.000 USD (hơn 4 tỷ đồng) tại Palmetto Championship 2021, Dustin Johnson vươn lên hạng ba trong bảng xếp hạng lãnh nhiều tiền thưởng, qua mọi thời đại ở PGA Tour.

Golfer số một thế giới đứng thứ 10 tại Palmetto Championship 2021 vừa kết thúc, anh nhận khoản thưởng 177.025 USD cho thành tích trên, qua đó có tổng tiền thưởng ở các giải thuộc hệ thống PGA Tour của mình lên con số 71.605.482 USD (hơn 1.640 tỷ đồng). 

Với tổng số tiền thưởng vừa nêu, Dustin Johnson có tổng tiền thưởng cao thứ ba trong lịch sử PGA Tour, đẩy Jim Furyk, VĐV kiếm được 71.479.894 USD tiền thưởng trong sự nghiệp xuống vị trí thứ tư.

Tay golf số một thế giới kiếm tiền nhiều thứ ba trong lịch sử PGA Tour - 1

Dustin Johnson là tay golf kiếm nhiều tiền thứ ba trong lịch sử PGA Tour.

Trước Dustin Johnson, hai VĐV đồng hương người Mỹ của anh gồm Tiger Woods và Phil Mickelson là những người lãnh nhiều tiền nhất trong lịch sử hệ thống giải đấu. Cụ thể, Tiger Woods từng lãnh 120.851.706 USD (hơn 2.770 tỷ đồng), còn Phil Mickelson đã đạt tới con số 94.611.761 USD (hơn 2.170 tỷ đồng).

Tuy nhiên, hiện Tiger Woods sẽ khó có cơ hội nâng tổng số tiền thưởng của mình tại PGA Tour lên cao nữa, vì Tiger Woods khó mà quay trở lại với môn golf nhà nghề, sau vụ tai nạn ô tô hồi tháng 2.

Còn Phil Mickelson có thêm 2,4 triệu USD (hơn 55 tỷ đồng) tính từ đầu năm đến nay, gồm cả 2,16 triệu USD nhờ đoạt PGA Championship kết thúc cách nay ít tuần.

Trở lại với Dustin Johnson, khi thắng The Masters vào tháng 11 năm ngoái cùng tấm séc 2,07 triệu USD (hơn 47,5 tỷ đồng), anh là golfer thứ 5 trong lịch sử PGA Tour cán mốc 70 triệu USD tiền thưởng. 

Trong 24 cúp PGA Tour mà mình đã giành được, Dustin Johnson sở hữu hai Major, gồm US Open 2016 và The Masters 2020. Anh hiện tích lũy 133 tuần vị trí số một thế giới, thành tích chỉ đứng thứ ba sau kỷ lục của Tiger Woods (683 tuần) và Greg Norman (331 tuần).