1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Tây Ban Nha quyết không nới lỏng trước Estonia"

<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Tây Ban Nha đang hướng tới chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại vòng loại World Cup 2010 khi họ chỉ phải gặp đội cuối bảng <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Estonia</st1:place></st1:country-region> vào đêm nay. Được đánh giá cao hơn đối thủ về mọi mặt, nhưng các nhà ĐKVĐ châu Âu vẫn tỏ ra hết sức thận trọng.</P>

Với 2 chiến thắng trước Bosnia-Herzegovina và Armenia sau 2 lượt trận đầu tiên tại bảng 5 vòng loại World Cup 2010, Tây Ban Nha đang có được chuỗi 25 trận bất bại. Càng ấn tượng hơn, đội bóng của bán đảo Iberia vẫn chưa để lọt lưới dù chỉ một bàn trong 6 trận gần đây.

 

Đó là chuỗi thành tích hết sức ấn tượng và Tây Ban Nha dường như vẫn chưa muốn dừng lại, nhất là khi đối thủ sắp tới của họ chỉ là Estonia, đội bóng đã thua cả hai lượt trận đầu tiên trước Bỉ và Bosnia-Herzegovina, để lọt lưới tới 10 bàn.

 

HLV Vicente del Bosque tỏ ra rất thận trọng: “Ở châu Âu, bất cứ đội bóng nào cũng có thể tạo nên bất ngờ, bất cứ đội bóng nào cũng có thể phải trả giá cho những sai lầm. Đúng là Estonia đã thua Bosnia-Herzegovina tới 7 bàn nhưng màn trình diễn của họ trước đó tại Brussels là không thể xem thường”.

 

Ông đánh giá cao đối thủ: “Estonia là một đội bóng được tổ chức tốt và không ngại đá rắn. Tôi đã quan sát rất kỹ lối chơi của họ và thấy họ thực sự nguy hiểm trong những tình huống bóng chết, thế nên một thái độ chủ quan sẽ phải trả giá”.

 

 

"Tây Ban Nha quyết không nới lỏng trước Estonia" - 1

Rất khó để Tây Ban Nha bại trận trước Estonia

 

 

Xavi cũng chia sẻ quan điểm với thầy: “Chúng tôi phải nỗ lực hết mình trong 12 giờ tới. Các trận đấu trên sân khách luôn rất khó khăn. Về lý thuyết, chúng tôi được đánh giá cao hơn, nhưng sân nhà sẽ giúp họ có thừa động lực thi đấu”.

 

Tiền vệ của Barcelona khẳng định toàn đội Tây Ban Nha đã sẵn sàng cho chuyến làm khách đến Tallinn, mặc dù nhiều người trong số họ đang có lịch thi đấu hết sức bận rộn ở quốc nội cũng như tại các cúp châu Âu.

 

Về lực lượng, Tây Ban Nha đón chào sự trở lại của hậu vệ Sergio Ramos sau chấn thương. Ngoài ra, tiền vệ Senna sẽ được nghỉ dưỡng sức cho trận gặp Bỉ tuần sau và nhường chỗ cho Alonso trong vai trò tiền vệ trụ.

 

Đội hình ra sân dự kiến của La Roja: Iker Casillas - Sergio Ramos, Carles Puyol, Juanito, Capdevila - Cazorla, Xabi Alonso, Xavi, Iniesta - Villa, Torres.

 

Hoàng Hiệp