1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tây Ban Nha đánh bại Pháp tại Stade de France

(Dân trí) - Chơi trên cơ về thế trận, Tây Ban Nha đã đánh bại Pháp 2-0 trong trận giao hữu tại Stade de France. Người ghi bàn cho đội khách là David Silva và Deulofeu.

Cả Tây Ban Nha và Pháp đều tỏ ra khá hưng phấn khi dẫn đầu vòng loại World Cup 2018 một cách thuyết phục. Cả hai đều coi trận giao hữu tại Stade de France là cơ hội tốt để thử nghiệm đội hình và sẵn sàng cho loạt trận căng thẳng phía trước.


Iniesta chơi tốt trong vai trò nhạc trưởng ở giữa sân

Iniesta chơi tốt trong vai trò nhạc trưởng ở giữa sân

Ở trận đấu đáng chú ý nhất giữa hai đội cách đây 5 năm, Tây Ban Nha đã hạ Pháp 2-0 ở tứ kết Euro 2012. Nếu như hiện tại Pháp đang là đương kim á quân châu Âu, thì Tây Ban Nha đã trở thành cựu vương lục địa già.

Trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn ở hiệp 1 nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, David Silva đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước và tân binh Deulofeu hoàn tất chiến thắng 2-0 cho La Furia Roja ngay tại Stade de France.

Đây là trận đấu mà “Gà trống Pháp” chơi khá thất vọng và lối chơi của họ đơn giản, dễ bị bắt bài. Trong khi đó Tây Ban Nha lại tỏ ra đầy sắc sảo và hiệu quả hơn nhờ sự ăn ý của cặp Iniesta-Koke ở giữa sân.

Tây Ban Nha sử dụng đội hình 4-3-3 quen thuộc với Busquets, Iniesta, Koke ở giữa sân, bộ ba tiền đạo là Isco, Pedro và Morata. Người Pháp cũng chơi tấn công ngay từ đầu với ba mũi giáp công là Mbappe, Griezmann và Gameiro.


David Silva mở tỷ số cho Tây Ban Nha trên chấm phạt đền

David Silva mở tỷ số cho Tây Ban Nha trên chấm phạt đền

Pháp là đội nhập cuộc hưng phấn hơn và ngay phút thứ 5, tài năng trẻ Mbappe đã có pha dứt điểm căng khiến De Gea phải vất vả cứu thua. Ngay sau đó Pháp suýt nhận bàn thua khi Pique bật cao đánh đầu nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Tây Ban Nha đang tấn công biên khá đa dạng và kiểm soát tốt hơn khu vực giữa sân. Iniesta khiến Hugo Lloris phải cứu thua sau cú dứt điểm khá tinh tế ở phút 20. 5 phút sau, thủ thành tuyển Pháp nhoài người cản phá cú sút từ cự ly 20m của Isco.

Hiệp 1 kết thúc với ưu thế nghiêng về Tây Ban Nha, nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Phút 48 Christophe Jallet tạt bóng để Kurzawa đánh đầu chuyền cho Griezmann đánh đầu tung lưới De Gea, nhưng trọng tài xác định Griezmann đã việt vị.

Quyết định của trọng tài Felix Zwayer đưa ra hơi muộn, khiến các cầu thủ Pháp ăn mừng hụt. Tài năng trẻ Mbappe cũng có cơ hội đầy rõ rệt ở phút 66, nhưng anh lại đệm lòng ra ngoài trong tình huống đối mặt De Gea.


Pháp đã nhận thất bại cay đắng ngay tại Stade de France

Pháp đã nhận thất bại cay đắng ngay tại Stade de France

Điểm nhấn ở trận đấu đã đến ở phút 68, khi Deulofeu bị Koscielny phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho Tây Ban Nha được hưởng quả phạt đền. David Silva bước lên bình tĩnh hạ Lloris, mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha.

Sau bàn thua, lối chơi của đội tuyển Pháp cũng không sáng sủa hơn là bao. Tây Ban Nha vẫn là đội chơi hay hơn nhờ kỹ thuật tuyệt vời, đặc biệt là sự cơ động của Jordi Alba bên cánh trái.

Đến phút 77, Busquets có tình huống xoay người giật bóng kỹ thuật để Silva chồng cánh cho Alba và hậu vệ Barcelona có đường căng ngang chính xác để Deulofeu dứt điểm lạnh lùng hạ Lloris, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Tây Ban Nha.

Cầu thủ Pháp phản đối trọng tài vì cho rằng Deulofeu đã việt vị, nhưng bàn thắng vẫn được công nhận. Tây Ban Nha chơi chậm ở khoảng thời gian còn lại và chiến thắng 2-0 nghiêng về Tây Ban Nha được giữ cho đến khi kết thúc trận đấu.

Đội hình thi đấu

Pháp: Lloris; Jallet, Koscielny, Umtiti, Kurzawa; Tolisso (Lemar 80), Kante, Rabiot (Bakayoko 46); Mbappe (Giroud 65), Gameiro (Dembele 80), Griezmann.

Tây Ban Nha: De Gea; Carvajal, Ramos, Pque, Alba (Nacho 86), Busquets, Koke (Herrera 74), Isco (Silva 53), Iniesta (Thiago 52), Pedro (Deulofeu 68), Morata (Aspas 84).

Thùy Linh