1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tấn Sinh chấn thương, có nguy cơ vắng mặt ở SEA Games 30

(Dân trí) - Thông tin từ phía CLB Quảng Nam cho hay, trung vệ của đội bóng này, cũng như của đội tuyển U22 Việt Nam là Huỳnh Tấn Sinh bị rạn xương sườn, không thể góp mặt trong trận chung kết cúp quốc gia, cũng như chưa biết có kịp bình phục trước SEA Games hay không?

HLV Vũ Hồng Việt của CLB bóng đá Quảng Nam cho hay, trung vệ Huỳnh Tấn Sinh bị đau sau trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 UAE trên sân Thống Nhất tối 13/10 vừa qua.

Ban đầu, do nghĩ rằng đây chỉ là chấn thương nhẹ, nên Huỳnh Tấn Sinh vẫn tiếp tục tập luyện khi trở về CLB, đồng thời vẫn va chạm bình thường với các đồng đội ở đội Quảng Nam trong các buổi tập.

Tấn Sinh chấn thương, có nguy cơ vắng mặt ở SEA Games 30 - 1
Trung vệ Huỳnh Tấn Sinh dính chấn thương trước thềm SEA Games

Sau đó, Tấn Sinh thấy đau hơn, và bộ phận y tế của CLB Quảng Nam đưa cầu thủ này đi chụp phim, trước khi phát hiện Tấn Sinh bị rạn xương sườn.

Chấn thương đã khiến Tấn Sinh vắng mặt ở 2 lượt đấu cuối cùng tại V-League 2019, đồng thời vắng mặt tiếp ở các trận bán kết và chung kết cúp quốc gia (sẽ diễn ra trên sân Tam Kỳ vào chiều 31/10).

Không chỉ CLB Quảng Nam chịu ảnh hưởng do vắng Huỳnh Tấn Sinh, mà đội tuyển U22 Việt Nam cũng có thể bị ảnh hưởng vị sự thiếu vắng trung vệ này, do anh được đánh giá là trung vệ hàng đầu của đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo, sau chấn thương của trung vệ Trần Đình Trọng.

Hiện, Huỳnh Tấn Sinh đang được điều trị tích cực, nhưng khả năng tham dự SEA Games vẫn còn là dấu hỏi (nội dung bóng đá nam của SEA Games lần thứ 30 khai diễn từ cuối tháng 11)?

K.Đ

Tấn Sinh chấn thương, có nguy cơ vắng mặt ở SEA Games 30 - 2