1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Trọng Hoàng muốn được cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30

(Dân trí) - Tiền vệ Trọng Hoàng cho biết nếu được tăng cường cho U22 Việt Nam, anh sẽ cố gắng hết sức để cùng các đàn em chinh phục tấm HCV SEA Games 30 ở Philippines cuối năm nay.

Trọng Hoàng muốn được cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30

Trước buổi tập chiều nay (30/10), Trọng Hoàng có những chia sẻ cởi mở với báo chí. Khi nhận được câu hỏi về cơ hội dự SEA Games 30, tiền vệ của CLB Viettel cho biết: “Nếu được chọn vào U22 Việt Nam ở SEA Games lần này thì tôi kỳ vọng và mong muốn mang vinh quang về cho bóng đá Việt Nam”.

Trước đó, HLV Park Hang Seo đã tiết lộ tiêu chí chọn 2 cầu thủ cho đội U22 Việt Nam đá SEA Games: “Đầu tiên, tôi sẽ bổ sung cầu thủ quá tuổi ở vị trí mà U22 yếu nhất. Thứ hai, tôi chọn cầu thủ chơi được ở nhiều vị trí khác nhau, ít nhất là 2 vị trí trở lên. Tất nhiên, cầu thủ phải từ ĐTQG xuống, có tốc độ hồi phục nhanh nhất có thể”.

Trọng Hoàng muốn được cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30 - 1

Trọng Hoàng khao khát giành được tấm HCV SEA Games trong sự nghiệp

Như vậy, Trọng Hoàng hoàn toàn có thể được thầy Park lựa chọn, tuy nhiên giờ chưa phải là lúc để tiền vệ người Nghệ An quan tâm về điều này, bởi sắp tới đội tuyển Việt Nam còn 2 trận rất quan trọng gặp UAE và Thái Lan.

“Qua trận đấu trên sân của Thái Lan, HLV Park Hang Seo đã chỉ dạy cho hàng phòng ngự cách di chuyển để khóa ngòi nổ của các cầu thủ Thái Lan. Các cầu thủ cố gắng tiếp thu để chuẩn bị đối đầu với họ”, Trọng Hoàng đặc biệt quan tâm tới cuộc đọ sức với Thái Lan ngày 19/11 tới.

Thái Lan đang tiến bộ qua từng trận, nhưng Trọng Hoàng và đồng đội không áp lực, anh nói: “HLV Nishino đã chi dạy cho đội tuyển Thái Lan, họ có nhiều tiến bộ trong thời gian qua. Đội tuyển Việt Nam cũng tìm được những điểm yếu, hay mắc sai sót của họ để tấn công vào đấy”.

Tuyển Việt Nam rạng rỡ với giáo án nhẹ nhàng của HLV Park Hang Seo

Đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu bước vào tập luyện chuẩn bị cho hai trận đấu sắp tới vào tháng 11. Đến thời điểm hiện tại, đội vẫn chưa có đủ quân số, nên ở hai buổi tập đầu tiên các cầu thủ chủ yếu chỉ tập nhẹ và thực hiện một số giáo án đơn giản.

Dự kiến phải tới ngày 1/11, đội tuyển Việt Nam mới gần như đủ quân số, khi chỉ thiếu Văn Hậu và Công Phượng đang thi đấu ở nước ngoài.

T.Đ

Video: Toàn Vũ