1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Suker tin "cửa" cho người Anh vẫn "sáng"

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Tiền đạo lừng lẫy một thời của bóng đá Croatia Davor Suker vừa có một tuyên bố khá ngạc nhiên khi nhận định “tam sư” vẫn có nhiều cơ hội vượt qua “cửa hẹp” để có mặt tại Áo và Thụy Sỹ mùa hè sang năm.</P>

Cựu tiền đạo của Arsenal và Real Madrid cũng rất hi vọng người Anh sẽ không phải “chầu rìa” trong ngày hội bóng đá lớn chất cựu lục địa này. Hiện tại , cơ hội của đội tuyển Anh thực sự đang rất mong manh và đang bị đe dọa nghiêm trọng. Bản thân đội bóng đảo quốc sương mù cũng không thể tự quyết định được số phận của mình, và chỉ còn biết trông đợi vào Israel giành được điểm trước Nga.

 

Và người Anh trông đợi sự “lơi tay” của Croatia nếu họ giành quyền vé trước đó (chỉ cần 1 điểm giành được trước người anh em thuộc liên bang Nam Tư cũ Macedonia vào thứ Bảy này, Croatia chính thức “vượt vũ môn”). Khi ấy, trận đấu cuối cùng giữa Anh và Croatia chỉ có ý nghĩa thủ tục với đội quân của HLV Bilic còn người Anh vừa đá vừa cầu mong “gấu Nga” sẽ xảy chân.

 

Suker nhận định Croatia và Anh chiếm hai vị trí dẫn đầu bảng E và dắt tay nhau vào vòng chung kết. Và anh tin tưởng người Anh sẽ vượt qua được thử thách này dù biết sẽ vô cùng khó khăn.

 

Trả lời trên tờ Sky Sports, Suker nói: “Cách đây 1 năm, tôi đã dự đoán Anh và Croatia sẽ giành vé đến Áo và Thụy Sỹ. Và tôi tin chắc những dự cảm của tôi là chính xác và có cơ sở”.

 

Suker tin "cửa" cho người Anh vẫn "sáng" - 1

Suker đánh giá rất cao "hậu bối" Eduardo

Đánh giá về đội tuyển Croatia hiện nay, Suker cho rằng hai nhân tố quan trọng nhất trong thành tích bất bại của đội bóng Đông Âu là ở HLV tài ba Slaven Bilic và hậu bối Eduardo da Silva, cây săn bàn chủ lực của ĐTQG tại vòng loại.

 

Tiền đạo huyền thoại một thời của bóng đá nước này không tiếc lời dành cho họ những lời có cánh: “Tôi luôn chia sẻ kinh nghiệm của mình với Eduardo bởi cậu ấy cũng đầu quân cho Arsenal như tôi trước đây. Eduador là một tiền đạo xuất sắc và có nhiều ảnh hưởng với đội tuyển Croatia. Cậu ấy sẽ còn đóng góp nhiều bàn thắng nữa cho ĐTQG”.

 

“Bilic từng là đồng đội cùng thế hệ với chúng tôi. Anh ấy là một HLV trẻ và tài năng. Dưới sự chỉ đạo của anh ấy, Croatia đang tiến những bước đi vững chắc và đang chiếm lợi thế rất lớn tại bảng E. Một điểm trước Macedonia tại Skopje là quá đủ với chúng tôi”.

 

Kim Anh