1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Số phận hẩm hiu của những tài năng gắn mác "Zidane mới”

(Dân trí) - Zidane là một cầu thủ vĩ đại của bóng đá thế giới. Vì vậy nhiều “thần đồng” bóng đá đã được gắn mác “Zidane mới”, tuy nhiên điều đáng buồn rằng những tài năng ấy cứ lụi tàn dần.

Zinedine Zidane là ngôi sao bóng đá kiệt xuất ở những năm 90 thế kỷ trước và thập niên đầu tiên của thế kỷ 21. Vì vậy có rất nhiều ngôi sao trẻ khi mới phát lộ tài năng đã được đem so sánh với tượng đài bóng đá người Pháp, không ít người được gắn biệt danh “Zidane mới”. 

Điều đáng buồn rằng những thần đồng được gắn mác “Zidane mới” đều chịu chung số phận hẩm hiu, giống như một “lời nguyền” không thể giải thích. Năm cầu thủ dưới đây là những minh chứng rõ nét nhất về sự nghiệp buồn tủi của năm cầu thủ từng được gọi là "Zidane mới”.

1. Bruno Cheyrou 

Số phận hẩm hiu của những tài năng gắn mác Zidane mới” - 1

Bruno Cheyrou 

Cựu huấn luyện viên của Liverpool, ông Gerard Houllier từng gắn cho Bruno Cheyrou mác “Zidane mới” khi cầu thủ người Pháp chuyển tới Liverpool từ Lille với giá 4,5 triệu bảng năm 2002. 

Houllier đã nói: “Đối với tôi, Cheyrou có một số thuộc tính của Zidane, cậu ấy có khả năng thực hiện một đường chuyền và di chuyển giống như anh ta”.

“Zidane mới 29 tuổi và đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, còn Bruno chỉ là một cầu thủ trẻ, vẫn còn học phải hỏi rất nhiều, đặc biệt là về bóng đá Anh”.

Lựa chọn tới Liverpool là sai lầm lớn của Cheyrou, sự nghiệp cầu thủ mới chớm thăng hoa của anh từ đó bắt đầu đi xuống. Hai năm khoác áo Liverpool không thành công, Cheyrou trở lại Pháp thi đấu cho Marseille, Bordeaux theo dạng cho mượn. 

Chính thức rời Liverpool năm 2006, sáu năm tiếp theo, Cheyrou khoác áo Rennes, Anorthosis, FC Nantes và giải nghệ năm 2012.

2. Josh McEachran

Số phận hẩm hiu của những tài năng gắn mác Zidane mới” - 2

Josh McEachran

McEachran là một tài năng trẻ đầy hứa hẹn của Chelsea, anh được huấn luyện viên Carlo Ancelotti cho ra mắt Chelsea ở mùa giải 2010/11 khi mới 17 tuổi, và có 9 trận đấu tại Premier League. 

Giống như nhiều tiền vệ cùng tuổi, McEachran lớn lên sự ngưỡng mộ lớn dành cho Zidane và theo đuổi phong cách chơi giống với thần tượng người Pháp.

McEachran từng tiết lộ Real Madrid cố gắng ký hợp đồng với anh khi cầu thủ này 16 tuổi. McEachran chia sẻ với Telegraph: “Hồi tôi 16 tuổi, còn ở Chelsea, người đại diện của tôi lúc đó đã nói: “Real Madrid muốn cậu. Thật khó tin có phải không? Ở lứa tuổi đó (đã nổi danh)”.

“Tôi đã có cơ hội đến Real Madrid hoặc Man United. Real Madrid có sẵn hợp đồng chờ tôi, họ muốn cả gia đình tôi bay qua Madrid, nhưng tôi nói: “Không, tôi muốn ở lại Chelsea. Tôi là người hâm mộ Chelsea””.

Chelsea liên tục thay huấn luyện viên trong vài năm từ mùa Hè 2011 khiến McEachran không còn chỗ đứng, anh bị đẩy tới bốn đội bóng khác nhau chỉ trong ba mùa giải tiếp theo, hầu hết ở Championship. Mùa Hè 2014, McEachran gia nhập Brentford, anh thi đấu 5 năm cho đội bóng này rồi tới Birmingham Hè vừa qua để tiếp tục thi đấu tại Championship.

3. Freddy Adu

Adu đối đầu với Pele trong quảng cáo năm 2004

Cựu cầu thủ Mỹ nổi bật trong  một quảng cáo cùng với huyền thoại Brazil Pele ở tuổi 14. Điều đó nói lên sự đánh giá rất cao của giới chuyên môn, truyền thông đối với thần đồng bóng đá người Mỹ.

Adu trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ký hợp đồng chuyên nghiệp tại MLS khi gia nhập DC United năm 14 tuổi vào năm 2004. Cựu huấn luyện viên của Manchester United, Sir Alex Ferguson khá thích thú với tài năng của Adu và từng muốn chiêu mộ anh cho “Quỷ đỏ”.

Năm 18 tuổi, Adu tới châu Âu gia nhập Benfica (2007), nhưng anh không thể thành danh. Không thể trở thành một cầu thủ lớn như kỳ vọng, Adu phải lang bạt nhiều nơi tìm việc, sau khi rời Las Vegas Lights năm 2018, cầu thủ này 30 tuổi này không thể tìm được bến đỗ mới.

Adu đã nhận được chỉ số rất cao trong trò chơi quản lý bóng đá ở những phiên bản đầu tiên (Football Manager). Rất nhiều người chơi chiêu mộ Adu về đội, vì thế anh là cầu thủ lớn trong game.

Adu từng phát biểu biểu vào năm 2014: “Tôi nhận được rất nhiều tweet từ những người gọi tôi là huyền thoại Football Manager và tôi đáp lại: “Chết tiệt, tôi ước điều đó diễn ra ở ngoài đời thực””.

4. Anthony Le Tallec

Số phận hẩm hiu của những tài năng gắn mác Zidane mới” - 3

Anthony Le Tallec

Thêm một nạn nhân khác của Houllier khi chiến lược gia người Pháp cố tìm một “Zidane mới” cho Liverpool. Cựu huấn luyện viên của The Kop ký hợp đồng với Le Tallec và người anh em họ Florent Sinama Pongolle vào năm 2001 sau khi họ chơi ấn tượng cho đội tuyển trẻ Pháp ở U17 World Cup.

Le Tallec được trao Quả bóng bạc và trong khi Pongolle giành được Quả bóng vàng, vì vậy Houllier ngay lập tức chiêu mộ cả hai. Bộ đôi này tiếp tục ở lại Le Havre trong hai mùa giải theo dạng cho mượn. Họ chính thức tới Liverpool vào Hè 2003, nhưng cả hai đều không thể tạo được ấn tượng ở Anfield.

Được gán biệt danh “Zidane mới” bởi các cơ quan truyền thông của Pháp, nhưng sự nghiệp của Le Tallec cũng bết bát như những cầu thủ dính “lời nguyền” trên. Liên tục chuyển đội bóng, thậm chí là những đội bóng cấp thấp, nhưng Le Tallec cũng không thể trụ lại lâu. Hiện tại Le Tallec đang thi đấu cho Annecy FC, một đội bóng ở giải hạng 4 Pháp.

5. Yoann Gourcuff

Những màn trình diễn để Gourcuff được so sánh với Zidane

Sau khi Zidane giải nghệ vào năm 2006, Gourcuff nhanh chóng nổi lên như một người kế nhiệm tự nhiên do có lối chơi khá giống với đàn anh. Giống như Zidane, Gourcuff là ngôi sao cho Bordeaux, năm 2009 anh ghi một bàn thắng với phong cách tương tự đàn anh vào lưới của PSG.

“Đó là bàn thắng không phải ngẫu nhiên”, huyền thoại bóng đá người Pháp, Christophe Dugarry nhận xét. “Bàn thắng cho thấy có điều gì đó kỳ diệu ở cậu ta. Tôi cảm thấy phát ốm sau khi Zidane giải nghệ, nhưng xem Gourcuff thi đấu chữa khỏi cho tôi. Khi tôi nhìn thấy những cầu thủ như cậu ấy, tôi cảm thấy mình lại giống như một cậu bé”.

Năm 2010, danh thủ David Ginola mô tả Gourcuff như các cầu thủ tốt nhất của thế hệ của cầu thủ này.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Gourcuff  không bao giờ lên cao như kỳ vọng. Năm 2010, Gourcuff kết thúc kỳ World Cup đầy ồn ào của tuyển Pháp bằng một chiếc thẻ đỏ ở cuối vòng bảng, kể từ đó sự nghiệp quốc tế của anh tàn lụi dần. Gourcuff cũng không thể xuất ngoại, anh chuyển sang thi đấu cho Lyon, Rennes rồi giải nghệ năm 2018 khi mới 32 tuổi.

Phù Sa