1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

SL Nghệ An chia tay hàng loạt trụ cột

(Dân trí) - Đúng như lo lắng của lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ, do không có tiền giữ chân, hàng loạt trụ cột đã từ chối gia hạn hợp đồng, chính thức ra đi tìm bến đỗ mới. Sau Hector, hôm qua đến lượt Trọng Hoàng, Văn Bình, Âu Văn Hoàn nói lời chia tay.

Trong số các cầu thủ này, việc Trọng Hoàng ra đi để lại sự tiếc nuối nhất với lãnh đạo đội bóng cũng như các CĐV xứ Nghệ. Sau thời của Huy Hoàng, Trọng Hoàng được xem là biểu tượng của xứ Nghệ. Ở mùa giải năm nay, tiền vệ này cũng chính thức được đeo băng đội trưởng ở SL Nghệ An.
 
Nhiều cầu thủ trụ cột đã chia tay SL Nghệ An

Nhiều cầu thủ trụ cột đã chia tay SL Nghệ An

Trước khi nói lời chia tay, lãnh đạo CLB và Trọng Hoàng cũng có những cuộc làm việc để thương thảo về bản hợp đồng gia hạn. Tuy  nhiên, cũng như hồi đầu năm, SL Nghệ An rơi vào tình cảnh khó khăn khi tài chính eo hẹp, không cho phép đội bóng này bỏ ra gần chục tỷ đồng để lót tay cho Trọng Hoàng. Vì thế, dù rất muốn ở lại cống hiến cho đội bóng quê hương, nhưng do đời cầu thủ ngắn, Trọng Hoàng đã quyết định ra đi để phát triển sự nghiệp và đặc biệt là nhận những khoản tiền lót tay “khủng” làm vốn sau khi giải nghệ.

phía SL Nghệ An đã không gây cản trở gì với Trọng Hoàng, vì họ biết mình không phải là người có quyền quyết định trong việc này. TGĐ SL Nghệ An Nguyễn Hồng Thanh chia sẻ: “Lãnh đạo SL Nghệ An rất cảm thông và không trách gì các cầu thủ nếu họ quyết định ra đi. Đời cầu thủ ngắn lắm và họ biết mình phải làm gì. Chỉ tiếc là ở SL Nghệ An, các cầu thủ được CĐV yêu quý hết mực, nhưng chúng tôi lại không có tiền để giữ chân họ”.

Đầu mùa giải năm nay, SL Nghệ An được cấp ngân sách 50 tỷ. Tuy nhiên, số tiền này chỉ đủ để duy trì hoạt động đội bóng, các tuyến trẻ và quỹ lương, thưởng. Còn chuyện lót tay, SL Nghệ An sẽ cố gắng hết mức, nhưng chắc chắn không thể đáp ứng yêu cầu các cầu thủ. Chẳng hạn với hợp đồng 3 năm của Trọng Hoàng, SL Nghệ An phải bỏ ra khoảng gần chục tỷ tiền lót tay, chiếm khoảng 1/6 tổng ngân sách, thì chẳng khác nào đánh đố.

Vì thế mà mấy ngày trước, SL Nghệ An đã phải chia tay với tiền vệ tài năng Hector (về HN T&T). Còn lần này, SL Nghệ An tiếp tục phải nhìn rất nhiều cầu thủ ra đi, trong đó có Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn, Văn Bình…

“Chúng tôi có tới 12 cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng khi mùa giải kết thúc. Do kinh phí eo hẹp nên CLB chỉ giữ lại được vài cầu thủ, còn đâu đành bất lực nhìn những tài năng do mình đào tạo ra đi”, ông Thanh buồn rầu nói.

Được biết, Bình Dương chính là bến đỗ mới của Trọng Hoàng, Văn Bình và Âu Văn Hoàn. Đội bóng đất Thủ đã có những lời mời vô cùng hấp dẫn với bộ 3 cầu thủ xứ Nghệ. Dù bản hợp đồng giữa 2 bên không được tiết lộ, nhưng theo một số nguồn tin, Trọng Hoàng sẽ nhận số tiền lót tay lên tới 7 tỷ cho 3 năm hợp đồng, trong khi mức lót tay với Văn Hoàn và Văn Bình là 5 tỷ đồng.

“Tình hình mùa 2014 sẽ còn nan giải hơn mùa 2013 bởi không tính ngoại binh thì sắp tới cũng có tới 12 nội binh sắp hết hạn hợp đồng, trong đó có rất nhiều cầu thủ quan trọng như Trọng Hoàng, Đình Đồng, Âu Văn Hoàn...đã ra đi, số cầu thủ nội còn lại cũng chưa biết thế nào”, ông Thanh lo lắng.

SL Nghệ An luôn là đội bóng được các đối thủ yêu thích, khi là nguồn cung cầu thủ chất lượng hàng đầu V.League hiện nay. Sau khi chia tay hàng loạt trụ cột, lãnh đạo đội bóng thực sự đau đầu trong việc đảm bảo lực lượng để thi đấu ở mùa giải tới. Cầu thủ trẻ SL Nghệ An không thiếu, nhưng nòng cốt với những cầu thủ trụ cột lại là bài toán nan giải.

Ngô Linh