1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Serena Williams lần thứ 4 vô địch WTA Championships

(Dân trí) - Với chiến thắng 2-6 6-3 6-0 trước Li Na, Serena đã khép lại một năm rất thành công với chiếc cúp vô địch lần thứ 4 tại WTA Championships. Đây là danh hiệu thứ 11 của tay vợt người Mỹ ở mùa giải năm nay.

Tay vợt người Trung Quốc đã có phong độ rất ấn tượng tại giải năm nay, cô giành chiến thắng liên tiếp 4 trận và qua đó cũng lần đầu bước vào chung kết, đồng thời tích đủ điểm vươn lên vị trí số 3 trên bảng xếp hạng của WTA.
 
Sự hưng phấn đó đã theo Li Na vào trận chung kết, cô hai lần giành break của đối phương ở set thứ nhất. Tuy nhiên, với bản lĩnh lớn Serena đã trở lại trong set đấu thứ 2. Cô đã không có dấu hiệu bị mệt mỏi như đã phàn nàn trong ngày hôm qua, thậm chí tay vợt người Mỹ còn thực sự sung mãn khi giành chiến thắng trắng trong set đấu quyết định để lên ngôi.
 
Serena lần thứ 4 vô địch WTA Championships
Serena lần thứ 4 vô địch WTA Championships
 
 

“Tôi sống để giành những chiến thắng. Tôi không biết đây có phải là mùa giải tốt nhất của mình hay không, nhưng tôi nghĩ rằng chắc chắn phải nằm trong tốp 3. Tuy nhiên, tôi vẫn còn nhiều điều để cải thiện trong các trận đấu của mình”, Serena nói sau trận đấu.

 

“Nhìn lại game đầu tiên của set thứ hai là rất quan trọng để tôi giành chiến thắng. Li đã thực sự năng động. Tôi nghĩ mình đã xác định phải giành chiến thắng trận đấu này với bất cứ giá nào”. Khoảng cách điểm số của Serena với các tay vợt khác trên bảng xếp hạng của WTA hiện tại đang quá xa, chênh lệch hơn 4 nghìn điểm.

 

Khi được hỏi về khoảng cách giữa cô và các tay vợt khác , Williams cho biết : “Tôi chỉ chơi quần vợt và tôi đang cố gắng để làm tốt nhất những gì mình có thể, tôi không biết có khoảng cách nào cả”. Serena đã kết thúc năm nay với 11 danh hiệu tất cả trong đó có những danh hiệu lớn như Wimbledon hay Mỹ mở rộng. Năm nay cô cũng đã thi đấu tổng công 80, nhiều hơn bất cứ tay một đối thủ cạnh tranh nào khác.

 

Đối với Li Na, thất bại có chút nuối tiếc bởi cô đã giành chiến thắng set đầu. “Tôi đã quá  phấn khích khi bắt đầu trận đấu và một nửa đầu của sét 2, năng lượng trong tôi còn lại không nhiều cho phần còn lại”. Tay vợt vợt người Trung Quốc trận này đã mắc tới 10 lỗi kép.

 

 “Tôi đã có nhiều cải thiện trong năm nay và những quả phát bóng vô lê là điều mới mẻ với tôi, đó không giống như đánh bóng từ dưới vạch biên”. Li Na giải thích về việc mắc nhiều lỗi tự phát bóng hỏng.

 

Tay vợt người Trung Quốc vẫn hài lòng với thành quả có được ở WTA Championships. “Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều so với giải Mỹ mở rộng. Ít nhất là thời gian này tôi đã cố gắng để làm tốt nhất những gì có thể”. Bại trận nhưng Li Na cũng có tin mừng khi cô là người châu Á đầu tiên leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng của WTA. Tay vợt người Trung Quốc giờ chỉ xếp sau Serena Williams và Azarenka.

 
Del Potro tiếp tục Basel Open
Del Potro tiếp tục Basel Open

 

Tại Basel Open, trận chung kết giữa Del Potro và Roger Federer đã kết thúc với chiến thắng thuộc về tay vợt người Argentina (7-6 2-6 6-4). Như vậy, Del Potro đã tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vô địch, còn Federer tiếp tục gây thất vọng. Tay vợt người Thụy Sỹ trước mắt chỉ còn Paris Masters để kiếm điểm nhằm đảm bảo chắc suất được tham dự ATP World Tour Final.
 
Phù Sa