1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sếp lớn bóng đá Indonesia tuyên bố hùng hồn khi đội nhà gặp U23 Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, Mochamad Iriawan khẳng định mục tiêu duy nhất của U23 Indonesia ở SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam là giành tấm huy chương vàng.

Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 31, U23 Indonesia sẽ nằm chung bảng với U23 Việt Nam, U23 Myanmar, U23 Philippines và U23 Timor Leste. Khi đánh giá những đối thủ ở bảng đấu này, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, Mochamad Iriawan cho rằng U23 Indonesia sẽ dễ dàng vượt qua vòng bảng.

Sếp lớn bóng đá Indonesia tuyên bố hùng hồn khi đội nhà gặp U23 Việt Nam - 1

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, Mochamad Iriawan cho rằng U23 Indonesia nằm ở bảng đấu dễ dàng. Ông cho rằng đội nhà nắm chắc tấm vé vượt qua vòng bảng (Ảnh: AFF).

Ông Mochamad Iriawan cho biết: "Bảng A ở SEA Games năm nay nhẹ hơn so với kỳ trước khi có sự góp mặt của U23 Philippines. Ở kỳ trước, chúng tôi đã nằm chung bảng với cả U23 Thái Lan lẫn U23 Việt Nam.

Tôi cho rằng U23 Indonesia sẽ nắm chắc tấm vé đi tiếp ở bảng đấu này. Chúng tôi sẽ tập huấn ở Hàn Quốc trước thềm giải đấu".

Bên cạnh đó, người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Indonesia cũng nhấn mạnh về mục tiêu giành tấm huy chương vàng SEA Games 31. Ông nói thêm: "Chúng tôi hy vọng rằng U23 Indonesia sẽ có sự chuẩn bị tốt trước giải đấu.

Chúng tôi chỉ có mục tiêu duy nhất là giành tấm huy chương vàng ở giải đấu này. Với việc các cầu thủ Indonesia luôn làm việc chăm chỉ và kỷ luật, tôi tin chắc rằng họ sẽ hoàn thành mục tiêu này".

Sếp lớn bóng đá Indonesia tuyên bố hùng hồn khi đội nhà gặp U23 Việt Nam - 2

Ông nhấn mạnh mục tiêu duy nhất của U23 Indonesia là giành tấm huy chương vàng SEA Games.

Để chuẩn bị cho SEA Games 31, HLV Shin Tae Yong đã triệu tập 29 cầu thủ. Trong đó, 16 người từng cùng đội tuyển Indonesia tham dự AFF Cup 2020. Có 6 cầu thủ nước ngoài được triệu tập là Elkan Baggott (Ipswich Town, Anh), Asnawi (Ansan Greeners, Hàn Quốc), Pratama (Tokyo Verdy, Nhật Bản), Egy cùng Witan (Senica, Slovakia) và Saddil Ramdhani (Sabah, Malaysia).

Toàn đội U23 Indonesia đã tập trung chuẩn bị cho SEA Games kể từ ngày 6/4. Tới ngày 14/4, họ sẽ có chuyến tập huấn ở Hàn Quốc. Chủ tịch Mochamad Iriawan đặt trọn niềm tin vào HLV Shin Tae Yong sẽ mang về thành công cho đội nhà.

Ông nói thêm: "Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ những kế hoạch của HLV Shin Tae Yong vì thành công ở AFF Cup 2020. Toàn đội sẽ có một vài trận đấu thử lửa trong chuyến tập huấn ở Hàn Quốc".

U23 Indonesia chính là đối thủ của U23 Việt Nam trong trận ra quân môn bóng đá nam ở SEA Games 31. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 6/5.