Scotland 0-2 CH Séc: Siêu phẩm xuất sắc từ giữa sân

Hạo Minh

(Dân trí) - Với cú đúp của tiền đạo Schick, đội tuyển CH Séc đã giành chiến thắng trước Scotland. Sau lượt trận đầu tiên, CH Séc đang tạm dẫn đầu bảng D xếp trên Anh, Croatia và Scotland.

Siêu phẩm từ cự ly 50m của Schick vào lưới Scotland

Scotland bắt nhịp nhanh với trận đấu trên sân nhà khi tiếp đón CH Séc ở trận ra quân tại Euro 2020. Đội chủ nhà tổ chức tấn công thiếu sắc nét nên không duy trì được sức ép lên phía đối thủ. CH Séc cũng không vội vàng trong tấn công, họ tung một lượng cầu thủ nhất định trong các đợt tấn công, còn lại không vượt qua giữa sân. Đội khách luôn sẵn sàng chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng thủ. 

Trận đấu có ít cơ hội sóng gió trước cầu môn cả hai bên, cũng phải nói thêm rằng, thủ thành Marshall của Scotland và Vaclick đều chơi rất xuất sắc, khiến bàn thắng mở tỉ số "khó càng thêm khó" xuất hiện.

Scotland 0-2 CH Séc: Siêu phẩm xuất sắc từ giữa sân - 1

Schick có cú đúp vào lưới Scotland.

Bất ngờ xảy ra ở phút 42, CH Séc có tình huống dàn xếp tấn công khôn khéo, Coufal tạt bóng chính xác để Schick đánh đầu tung lưới đội chủ nhà mở tỉ số. Những phút đầu diễn ra sôi động với những pha uy hiếp khung thành của cả hai đội.

Phút 52, CH Séc tạo đợt phản công. Schick có bóng ở giữa sân, anh dứt điểm luôn khi nhận thấy thủ thành Marshall dâng cao. Cú sút xoáy rất mạnh của Schick đưa bóng lượn hình vòng cung đi vào lưới. Một bàn thắng tuyệt đẹp của tiền đạo người CH Séc. Đó không chỉ là bàn thắng đẹp bởi cự ly ghi bàn mà còn bởi trí tưởng tượng xuất sắc của Schick và cũng như lực sút của anh.

Khoảng cách hai bàn giúp CH Séc chơi thoải mái. Scotland cũng rất nỗ lực tìm kiếm bàn thắng, họ cũng vài lần khiến khung thành đội khách chao đảo, tuy nhiên các chân sút của đội chủ nhà thiếu một chút sắc sảo để có thể ghi bàn thắng.

Scotland 0-2 CH Séc: Siêu phẩm xuất sắc từ giữa sân - 2

Schick nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận.