1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Schuster "tán" Robinho lên "mây xanh"

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - HLV người Đức đã không giấu nổi sự hài lòng khi chứng kiến cậu học trò người Brazil lập “cú đúp” trong hiệp 2, giúp “kền kền trắng” vượt qua Olympiakos 4-2 tại lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League.</P>

Sự trở lại của Robinho vào đúng thời điểm cực kỳ then chốt này đã giúp Schuster giải quyết ổn thỏa bài toán trên hàng công khi thiếu vắng Robben do chấn thương. Và anh đã không phụ sự tin tưởng của vị HLV này khi đóng góp 2 bàn thắng ở các phút 68 và 83. Trước đó, Raul đã mở tỷ số ngay phút thứ 2 còn Balboa là người ấn định chiến thắng ở những giây cuối cùng của trận đấu.

 

Schuster sung sướng phát biểu: “Robinho đã trở lại một cách hoàn hảo. Cậu ấy đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong lối chơi của đội nhà.  Cậu ấy biết cách bùng nổ đúng thời điểm và là một cầu thủ đặc biệt. Sự có mặt của Robinho giúp chúng tôi có nhiều phương án tấn công bên cánh phải. Và chiến thắng trước đối thủ đến từ Hy Lạp là minh chứng rõ nét nhất.”


Schuster "tán" Robinho lên "mây xanh" - 1
 

Robinho bừng sáng với 2 bàn thắng trong hiệp 2.

 

Schuster cũng thổ lộ ông đã quá mạo hiểm khi đưa Higuain vào sân để thay thế Salgado (khi đó Real đang bị dẫn trước 1-2) nhưng sự kết hợp hoàn hảo giữa anh và Robinho đã đem lại sự mạnh mẽ đến không ngờ, biến cánh phải là nơi Real tập trung nhiều “hỏa lực” nhất. Kết quả là “thiên thần tóc vàng” đã thành công với sự mạo hiểm của mình.

 

Schuster giải thích: “Trong thế bị dẫn trước, tôi buộc phải đưa Salgado ra sân, chấp nhận khuyết vị trí hậu vệ phải nhằm để Robinho và Higuain tập trung toàn lực cho mặt trận tấn công. Nỗ lực tuyệt vời của hai cầu thủ này đã giúp chúng tôi đạt được kết quả như mong đợi. Đôi lúc chỉ có mạo hiểm mới đem lại thành công và chúng tôi đã đạt được mong muốn của mình.”

 

Ông cũng nhận định nếu Nistelrooy không bỏ lỡ cơ hội từ quả phạt đền ở phút 78, chắc Real đã có được một thế trận dễ thở hơn trước tinh thần thi đấu hừng hực của đội khách. Schuster đánh giá đây là một trận đấu cực kỳ khó khăn, Olympiakos là một đội bóng mạnh nhưng bản lĩnh cùng sự tỏa sáng của các ngôi sao đã giúp Real Madrid có được trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà

 

Anh Tuấn