1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sau nợ thuế gần 18 tỷ đồng, CLB Hải Phòng lại dính rắc rối với FIFA

Tiến Đạt

(Dân trí) - CLB Hải Phòng liên tiếp phải xử lý những hậu quả dưới thời người tiền nhiệm Trần Mạnh Hùng để lại. Mới nhất, đội bóng đất Cảng phải giải quyết rắc rối tài chính với FIFA.

Vụ việc này liên quan tới xung đột giữa CLB Hải Phòng với tiền đạo Joseph Mpande vào tháng 3/2021. Sau đó, hai bên không tìm được tiếng nói chung và đưa vấn đề lên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) thụ lý giải quyết.

Tuy nhiên, sau khi hai bên quyết định không làm căng thẳng tình hình, nên đã tự thỏa thuận đền bù với nhau. Cụ thể, CLB Hải Phòng đã thanh toán cho tiền đạo người Uganda số tiền 14.250 USD, nhưng yêu cầu ngoại binh này cam kết không được khiếu kiện.

Ngày 7/5, FIFA ra phán quyết buộc CLB Hải Phòng phải trả cho Mpande số tiền 56.500 USD (gần 1,3 tỷ đồng). Đội chủ sân Lạch Tray lập tức gửi văn bản thỏa thuận giữa họ với tiền đạo Mpande tới FIFA và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Sau nợ thuế gần 18 tỷ đồng, CLB Hải Phòng lại dính rắc rối với FIFA - 1
CLB Hải Phòng từng xung đột với ngoại binh Joseph Mpande.

Sau khoảng 5 tháng, ngày 1/10, VFF yêu cầu Hải Phòng cung cấp các tài liệu chứng minh về việc hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo quyết định của FIFA để hoàn thiện các hồ sơ cấp phép thi đấu ở mùa giải 2022. Điều này cũng có nghĩa đội bóng đất Cảng vẫn phải thanh toán số tiền mà FIFA đã từng đưa ra phán quyết trước đó.

CLB Hải Phòng cho rằng để xảy ra việc phải đền bù số tiền trên thuộc trách nhiệm của VFF, cụ thể là Tổng thư ký Lê Hoài Anh. Đội bóng của Chủ tịch Văn Trần Hoàn cho biết trong suốt 5 tháng qua vì sao VFF và FIFA không có ý kiến gì. Trong trường hợp đội Hải Phòng làm chưa đúng, VFF phải hướng dẫn hoàn thiện các hồ sơ.

Về vụ việc rắc rối này, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho hay, tranh chấp giữa CLB Hải Phòng và Mpande thuộc thẩm quyền giải quyết của FIFA bởi có yếu tố nước ngoài. Các bên có nghĩa vụ cung cấp tài liệu, giải trình và thực hiện theo phán quyết của FIFA. Là tổ chức thành viên FIFA, VFF có nghĩa vụ yêu cầu thành viên của mình thực hiện theo phán quyết. 

Sau nợ thuế gần 18 tỷ đồng, CLB Hải Phòng lại dính rắc rối với FIFA - 2
Tân chủ tịch CLB Hải Phòng, ông Văn Trần Hoàn.

Lý do dẫn đến việc Hải Phòng buộc phải thanh toán số tiền trên là vì đội bóng này không báo cáo ngay với FIFA khi đạt thỏa thuận với Mpande vào ngày 14/4. Phải tới khi FIFA ra phán quyết ngày 7/5 thì đến ngày 12/5, CLB Hải Phòng mới nộp các hồ sơ thỏa thuận với tiền đạo người Uganda lên FIFA, nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Cuối cùng, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đưa lên hệ thống cấp phép trực tuyến mục "Nợ quá hạn" với trường hợp của CLB Hải Phòng. Nếu không hoàn tất các thủ tục, giấy tờ liên quan đến tài chính, CLB Hải Phòng có thể không được cấp phép thi đấu ở V-League 2022 cũng như các giải đấu do AFC tổ chức.

Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn cho biết mình không liên quan đến phán quyết của FIFA buộc CLB Hải Phòng đền bù cho ngoại binh Joseph Mpande hơn 1 tỷ đồng, bởi đây là vụ việc từ người tiền nhiệm.

Sau nợ thuế gần 18 tỷ đồng, CLB Hải Phòng lại dính rắc rối với FIFA - 3
Ông Trần Mạnh Hùng đang khiến CLB Hải Phòng gặp rất nhiều rắc rối về tài chính.

Cũng liên quan tới vấn đề tài chính dưới thời Chủ tịch Trần Mạnh Hùng, CLB Hải Phòng đang nợ thuế với số tiền hơn 17 tỷ đồng.

Căn cứ tiêu chí tài chính để cấp phép cho các CLB bóng đá của AFC thì đơn vị xin cấp phép phải chứng minh không có khoản nợ quá hạn đối với nhân viên, cơ quan thuế, bảo hiểm tại ngày 30/6/2021 trừ trường hợp đến ngày 31/8/2021 đơn vị xin cấp phép đã thanh toán hết các khoản phải trả hoặc được bên cho vay đồng ý gia hạn thanh toán khoản nợ.

VFF đã đề nghị CLB Hải Phòng nộp chứng từ thể hiện đã thanh toán khoản nợ trên hoặc văn bản Chi cục thuế Hải Phòng đồng ý gia hạn thanh toán khoản nợ lên hệ thống cấp phép trực tuyến.

Sau đó, CLB Hải Phòng đã được Cục thuế Hải Phòng đồng ý gia hạn đóng khoản nợ gần 18 tỷ đến ngày 31/12/2021. CLB Hải Phòng sẽ phải nộp văn bản được đồng ý gia hạn nợ thuế để hoàn thành tiêu chí do AFC đề ra.