1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Sau 15 năm, danh hiệu vua phá lưới Champions League lần đầu bị chia ba

(Dân trí) - Mùa giải 2014-15 khép lại với danh hiệu Vua phá lưới Champions League được chia cho ba chân sút lừng danh Neymar, Messi và C.Ronaldo. Kết quả như vậy chỉ một lần duy nhất xảy ra trong lịch sử và đã cách đây 15 năm.

Danh hiệu Vua phá lưới Champions League 2014-15 đã được chia ba cho Messi, Neymar và Cristiano Ronaldo khi mỗi chân sút đều có 10 pha lập công. Trước trận chung kết, Messi và C.Ronaldo chia nhau vị trí dẫn đầu với 10 bàn thắng. Neymar xếp thứ 2 với 9 bàn thắng. Tất nhiên chỉ có những chân sút của Barca còn cơ hội nâng cao thành tích ghi bàn.

Neymar, Messi và C.Ronaldo chia nhau danh
hiệu vua phá lưới Champions League
Neymar, Messi và C.Ronaldo chia nhau danh hiệu vua phá lưới Champions League

Tuy nhiên, tại Berlin, siêu sao người Argentina đã không thể làm tung lưới Juventus. Trong khi đó, Neymar chính là người ấn định tỉ số 3-1 ở phút thi đấu cuối cùng. Nhờ pha lập công này, “tiểu Pele” đã cân bằng thành tích ghi bàn với Messi và C.Ronaldo để khiến danh hiệu vua phá lưới Champions League bị chia làm ba, điều chỉ xảy ra duy nhất một lần trong lịch sử.

15 năm về trước, mùa giải 1999/2000, danh hiệu nhằm tôn vinh những chân sút xuất sắc nhất này được chia cho Mario Jardel (Porto), Rivaldo (Barcelona) và Raul Gonzalez (Real Madrid) khi mỗi cầu thủ đều có 10 pha lập công. Tất cả những mùa giải còn lại, tại đấu trường Champions League, danh hiệu vua phá lưới nhiều nhất chỉ được chia cho 2 người.

Đây là lần thứ 5 Messi giành danh hiệu vua phá lưới Champions League. Trong quá khứ, siêu sao người Argentina từng dẫn đầu danh sách ghi bàn giải đấu danh giá nhất châu Âu ở các mùa 2008-09 (9 bàn), 2009-10 (8), 2010-11 (12) và 2011-12 (14). Trong khi đó, C.Ronaldo có lần thứ 4 đoạt danh hiệu này. CR7 từng là vua phá lưới ở mùa 2007-08 (8) khi còn khoác áo Man Utd và mùa 2012-13 (12) và 2013-14 (17) trong màu áo Real.

Đối với Neymar, tiền đạo này trở thành cầu thủ Brazil đầu tiên giành danh hiệu vua phá lưới Champions League kể từ khi Kaka đoạt danh hiệu này trong màu áo AC Milan mùa giải 2006-07. Trong khi đó, ở cuộc đua chiếm vị trí chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Champions League/C­1, C.Ronaldo tạm thời xếp trên Messi khi mùa giải 2014-15 khép lại. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã có 78 bàn thắng sau 119 lần ra sân còn El Pulga có 77 bàn sau 99 lần ra sân.

Duy Khánh