1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rooney và MU: Đường đã chia đôi ngả

(Dân trí) - Mặc dù đã chuẩn bị các poster có hình Rooney cho chuyến du đấu tới Thụy Điển, tuy nhiên đạo người Anh thêm lần nữa không đi cùng MU. Có thể nói, "đường tình" giữa MU và Rooney đã chia đôi ngả, tuy nhiên Wazza vẫn chưa chắc có thể rời khỏi Old Trafford.

 

Rooney thực sự muốn rời MU

 

Cách đây 1 tháng, khi Moyes mới nhập chức huấn luyện viên trưởng của MU, ông đã có những cuộc gặp thảo luận với Rooney về tương lai của tiền đạo này. Khi ấy, Rooney cho biết anh không có ý định rời MU, anh hạnh phúc khi được khoác áo “Quỷ đỏ” và vẫn cảm thấy thoải mái dù phải chơi ở bất cứ vị trí nào trên sân. Thậm chí tiền đạo còn muốn làm “hai năm rõ mười” về việc Ferguson trước đó đã phát ngôn rằng Rooney gặp ông để đề đạt nguyện vọng được ra đi.

 
Rooney đã không còn muốn khoác áo Chelsea
Rooney đã không còn muốn khoác áo Chelsea
 

Nhưng sau đó, mọi chuyện đã không diễn ra như những gì Rooney nói, tiền đạo này đã đi cùng MU tới Thái Lan, nhưng chỉ một ngày có mặt tại châu Á, anh đã nhanh chóng trở lại Anh với lý do chấn thương gân kheo. Một sự việc mà nhiều người cho rằng Rooney viện cớ chấn thương để từ chối thi đấui. Và mọi chuyện bắt đầu rõ ràng hơn khi Moyes đưa ra tuyên bố, Rooney vẫn chỉ là lựa chọn số 2 của ông trên hàng công của MU sau Van Persie.

 

Kèm với việc Moyes khẳng định Rooney không có vị trí tiền đạo cắm là sự xuất hiện của Mourinho và Chelsea. Vị chiến lược gia của đội bóng thành London đã công khai ý định chiêu mộ Rooney, không chỉ Mourinho sử dụng những lời có cánh mời gọi Rooney gia nhập Stamford Bridge, Chelsea còn đưa tới đội chủ sân Old Trafford hai lời đề nghị chính thức chuyển nhượng.

 

Từ sự nhiệt tình của Chelsea, Rooney đã dần thể hiện rõ quan điểm muốn ra đi. Ngay từ tuần trước đã rộ lên thông tin, trong tuần này Rooney sẽ có một cuộc gặp với BLĐ MU và anh đã chuẩn bị điền vào mẫu yêu cầu được chuyển sang Chelsea. Thông tin này càng được tin là sự thật khi mà Rooney đã không có tên trong chuyến du đấu của MU tới Thụy Điển. Tất nhiên, MU vẫn nói Rooney vắng mặt là do chấn thương (vai).

 
Rooney vẫn tới sân tập của MU tại Carrington hôm nay (6/8)
Rooney vẫn tới sân tập của MU tại Carrington hôm nay (6/8)
 

Nhưng có lẽ bây giờ sẽ chẳng còn ai tin Rooney đang gặp chấn thương (hôm nay Rooney vẫn còn đến sân tập ở Carrington). Chỉ có một lý do duy nhất khiến cầu thủ này không đi cùng các đồng đội, là bởi anh bây giờ đã không còn muốn ở lại MU nên đã từ chối thi đấu để gây áp lực được ra đi.

 

Vậy là sau những lùm xùm xung với Ferguson, trải qua cả 3 tháng mùa Hè đầy những đồn đoán thì cuối cùng Rooney cũng “chốt” lại câu chuyện đi ở của anh bằng một hành động cụ thể. Việc Rooney muốn được đầu quân cho Chelsea đang là thách thức rất lớn đối với tân huấn luyện viên David Moyes.

 

Chờ quyết định của Moyes

 

Hai lần Chelsea đưa ra lời đề nghị bán Rooney, MU đã từ chối. Với việc đang có được hợp đồng còn thời hạn 2 năm trong tay, đội chủ sân Old Trafford có quyền quyết định để Rooney ra đi vào Hè năm nay hay không. Tất nhiên, nếu Moyes quyết tâm giữ chân bằng được cậu học trò cũ, Rooney sẽ chẳng thể đi đâu cả.

 
Moyes sẽ phải quyết định để Rooney đi hay ở
Moyes sẽ phải quyết định để Rooney đi hay ở
 

Nhưng trong trường hợp bắt ép Rooney phải ở lại và mà cũng không đả thông tư tưởng cho cầu thủ này thì cũng chẳng thể trong đợi ở anh sự cống hiến lớn của anh trong mùa giải tới. Trong khi đó, Rooney lại là một trong hai cầu thủ được trả lương cao nhất tại MU và rõ ràng nếu Rooney vật vờ ở mùa giải tới, chính MU cũng sẽ chịu nhiều phiền toái.

 

Ngoài việc phải trả lương cao cho một cầu thủ chẳng sử dụng được bao nhiêu thì MU còn phải đối mặt với nguy cơ rạn nứt nội bộ trầm trọng. Hiện tại, trong nội bộ MU cũng đã có vết rạn khi mà vấn đề đi ở của Rooney đã khiến không khí trong đội trở nên nóng, điều đó khiến nhiều cầu thủ của MU cảm thấy không thoải mái. Được biết một vài trụ cột đã gặp BHL của đội và yêu cầu phải nhanh chóng làm rõ vấn đề đi ở của Rooney để các cầu thủ còn tập trung thi đấu.

 

Nếu là một CLB đến từ nước ngoài đề nghị mua Rooney, có lẽ MU sẽ chẳng phải ngại ngần để đồng ý bán tiền đạo này. Tuy nhiên, đội bóng khát Rooney nhất hiện nay lại là Chelsea thì MU ngần ngại cũng là điều dễ hiểu, The Blues chính là một trong những đối thủ nặng ký nhất của đội bóng thành Manchester trên con đường bảo vệ ngai vàng tại Premier League mùa giải tới. Rõ ràng tăng cường sức mạnh cho đối thủ sẽ là điều Moyes chẳng bao giờ mong muốn. Nhưng vấn đề của Rooney đang khá cấp bách và tất cả mọi người đang chờ quyết định từ Moyes.
 
Vĩ Giang